Vào nội dung chính
MALAYSIA - TAI NẠN

MH370 : Bước đầu gian nan của tàu lặn thăm dò Bluefin

Ngày 15/04/2014 tàu lặn tự động Bluefin-21 được đưa trở lại xuống đáy Ấn Độ Dương để tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích. Trong lần ra quân đầu tiên hôm qua, Bluefin đã không thu thập được dự liệu gì quan trọng và đã phải rút ngắn đáng kể thời gian thăm dò đáy biển vì đã đạt độ sâu tối đa, không thể xuống sâu thêm nữa.

Bluefin-21.
Bluefin-21. REUTERS/Australian Defence Force/Handout via Reuters
Quảng cáo

Chiếc Bluefin, trang bị máy sonar đã được triển khai từ hôm qua. Trên nguyên tắc, chiếc tàu không người lái này phải mất 2 tiếng đồng hồ để đạt độ sâu cần thiết và hoạt động dò tìm ở đó trong vòng 16 tiếng. Thế nhưng, theo Trung tâm Điều phối Kế hoạch tìm kiếm : « Sau 6 tiếng đồng hồ, chiếc tàu lặn đã đạt độ sâu tối đa của nó là 4.500 mét, và đã phải trồi trở lên ».

Theo Đại úy Mark Matthew, thuộc Hải quân Mỹ, tham gia công cuộc tìm kiếm khi đạt hết khả năng hoạt động, chiếc Bluefin sẽ tự động trở lên. Trong nhiệm vụ hôm qua, theo chương trình định trước, chiếc tàu phải di chuyển cách mặt đáy biển khoảng 30 mét, hầu thu thập dữ liệu, thông tin bên dưới, cho một khái niệm về toàn cảnh.

Vẫn theo ông Matthew, được AFP trích dẫn, các bản đồ cho thấy độ sâu vùng tìm kiếm từ 4.200 đến 4.400 mét. Nhưng trong thực tế, Bluefin đã đi xuống đến 4.500 mét, khả năng tối đa của nó và đã trồi lên.

Theo nguồn tin từ Trung tâm điều phối kế hoạch tìm kiếm chuyến bay MH370, « những thông tin thu nhặt được  đang được phân tích », nhưng giới chuyên gia cho là thời gian chiếc Bluefin ở sâu dưới biển quá ngắn ngủi, cho nên các thông tin ghi nhận được hoàn toàn có thể là vô nghĩa.

Trung tâm điều phối cho biết thêm vào hôm nay, chiếc tàu lặn thăm dò sẽ trở xuống đáy biển, nếu thời tiết không gây trở ngại. Chiếc tàu chỉ được triển khai ở một góc của vùng rà soát. Các ê kíp sẽ phải xem xét lại chương trình dựa theo những sự kiện hôm qua. Họ sẽ thay đổi đôi chút chương trình của Bluefin.

Trong khi đó, tại Malaysia, chính quyền hôm nay cam kết sẽ « minh bạch » về hồ sơ máy bay mất tích. Bộ trưởng Giao thông cho biết sẽ công bố tất cả những thông tin khi tìm được hộp đen.

Trả lời báo chí ông Hishammuddin Hussein khẳng định : « Khi nào tìm hiểu được sự thật, chúng tôi dứt khoát sẽ cho biết những gì được ghi nhận trong hộp đen. Sẽ không có việc không công bố ».

Cho đến giờ chính quyền Malaysia vẫn thông tin nhỏ giọt về kết quả điều tra gây ra bất bình, nhất là về phía Trung Quốc.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.