Vào nội dung chính
ÚC - MALAYSIA

MH370: Tàu lặn Bluefin lại rút ngắn thời gian hoạt động

Công cuộc tim kiếm chiếc Boeing bị mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines vẫn tiếp tục không ngơi nghỉ, máy bay, tàu thuyền vẫn rà soát vùng biển Ấn Độ Dương cách thành phố Perth hơn 2000 cây số. Tuy nhiên, công việc "mò kim đáy biển" vẫn rất gian nan. Kỳ vọng đặt vào tàu lặn thăm dò Bluefin–21 vào hôm nay, 16/04/2014, lại giảm bớt vì "trục trặc" kỹ thuật.

Tàu Bluefin-21trồi lên mặt nước sớm hơn dự kiến - REUTERS /Australian Defence Force
Tàu Bluefin-21trồi lên mặt nước sớm hơn dự kiến - REUTERS /Australian Defence Force
Quảng cáo

Sau lần hoạt động hạn chế đầu tiên hôm thứ Hai 14/04, chiếc tàu lặn không người lái Bluefin tối hôm qua đã trở xuống đáy đại dương tiếp tục công việc. Thế nhưng vào sáng nay, Bluefin lại tự động trồi lên sớm hơn dự kiến.

Cơ quan điều phối kế hoạch tìm kiếm xác định đó là do một "khó khăn kỹ thuật", và chiếc tàu lặn đã nhanh chóng trở lại đáy đại dương. Tuy nhiên, nguyên nhân chiếc tàu ngưng hoạt động giữa chừng để trồi lên mặt nước đã không được giải thích.

Theo Đại úy Hải quân Mỹ Mark Matthews, phụ trách các vấn đề kỹ thuật của chiếc tàu ngầm tự động, thì chiếc Bluefin không hề bị hỏng, và chương trình vận hành đã được điều chỉnh lại.

Trên nguyên tắc, chiếc tàu lặn không người lái này được thiết kế để có thể hoạt động ở độ sâu tối đa là 4.500 mét trong 16 tiếng đồng hồ, và sẽ tự động trồi lên khi đạt mức vận hành tối đa.Tuy nhiên, trong hai lần ra trận vừa rồi, chiếc tàu lại trồi lên giữa chừng một cách bất ngờ.

Theo Cơ quan Điều phối kế hoạch tìm kiếm, những dữ liệu mà Bluefin thu thầp được trong hai lần lặn xuống đáy biển vừa qua đều đã được phân tích, nhưng "không có phát hiện gì đáng kể".

Theo Hải quân Mỹ, cùng tham gia công cuộc tìm kiếm, việc rà soát vùng xuất phát của những tín hiệu được cho là do hộp đen máy bay mất tích phát đi, sẽ còn mất nhiều thời gian nữa – từ 6 tuần đến 2 tháng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.