Vào nội dung chính
MALAYSIA - TAI NẠN

MH370 : Lần đầu tiên tàu lặn thăm dò đáy biển hoạt động đủ thời gian

Sau hai lần gặp trục trặc kỹ thuật phải trồi lên sớm, chiếc tàu lặn khảo sát đáy đại dương Bluefin vào hôm nay 17/04/2014 đã hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ được giao phó, tức là hoạt động liên tục trong suốt 16 tiếng đồng hồ dưới đáy biển. Thành công này có lẽ là nguyên nhân thúc đẩy Thủ tướng Úc cho rằng công việc rà soát vùng tìm kiếm đã được khoanh lại sẽ được hoàn tất trong vòng một tuần lễ.

Tảu thăm dò Bluefin 21 lúc được đưa xuống biển trong lần xuất trận mới. Ảnh được Hải quân Úc cho công bố ngày 17/04/2014.
Tảu thăm dò Bluefin 21 lúc được đưa xuống biển trong lần xuất trận mới. Ảnh được Hải quân Úc cho công bố ngày 17/04/2014. Reuters
Quảng cáo

Theo Trung tâm Điều phối kế hoạch tìm kiếm chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, thì chiếc Bluefin-21 đã « hoàn tất nhiệm vụ trong toàn bộ thời gian (dự trù) », từ tối hôm qua thứ Tư cho đến hôm nay thứ Năm tại khu vực cần xem xét.

Cũng theo nguồn tin trên, các dữ liệu thu thập được trong lần lặn thứ ba của chiếc Bluefin sẽ được phân tích, và chuyến lặn kế tiếp đang được chuẩn bị.

Như vậy đây là lần đầu tiên mà hoạt động của chiếc tàu lặn khảo sát đáy đại dương Bluefin diễn ra suôn sẻ, tức là trong suốt khoảng thời gian quy định là 16 tiếng đồng hồ. Trong hai lần lặn đầu tiên, sự cố bất ngờ đã khiến cho con tàu tự động trồi lên sớm hơn dự liệu, lần đầu vì xuống tới độ sâu hơn 4.500 mét, vượt qua khả năng của Bluefin, và lần thứ hai là do « khó khăn kỹ thuật » không được tiết lộ.

Dữ liệu thu thập được trong hai lần lặn ngắn ngủi đó đã được phân tích, nhưng không mang lại điều gì có ý nghĩa. Trong chuyến lặn trong suốt 16 tiếng hoàn tất hôm nay, số dữ liệu thu thập được sẽ nhiều hơn gấp bội, và mọi người đang chờ kết quả phân tích.

Trong tình hình có vẻ lạc quan trở lại đó, Thủ tướng Úc, đã cho rằng công việc rà soát vùng biển đã được giới hạn để cho chiếc Bluefin hoạt động sẽ mất khoảng một tuần lễ. Trả lời nhật báo Mỹ Wall Street Journal, ông Tony Abbott tuyên bố : Chúng tôi nghĩ rằng công việc này sẽ xong trong vòng một tuần lễ ».

Úc là nước chịu trách nhiệm điều hành công cuộc tìm kiếm chiếc phi cơ Malaysia bị mất tích ở một khu vực phía Nam Ấn Độ Dương, cách thành phố Perth ở miền tây nam Úc hơn 2000 cây số.

Tuyên bố của Thủ tướng Úc về thời hạn một tuần lễ trên đây được cho là quá lạc quan so với ước tính của Hải quân Mỹ là công việc rà soát khu vực được xác định phải mất từ 6 tuần đến hai tháng. Hải quân Mỹ là lực lượng trực tiếp tham gia công việc tìm kiếm.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.