Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - WTO

Trung Quốc sẽ kháng cáo quyết định của WTO về đất hiếm

Bắc Kinh hôm nay 17/04/2014 loan báo sẽ kháng cáo quyết định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), cho rằng Trung Quốc đã vi phạm luật chơi khi áp đặt hạn ngạch lên đất hiếm xuất khẩu.

Một mỏ đất hiếm tại Giang Tây.
Một mỏ đất hiếm tại Giang Tây. REUTERS/STRINGER
Quảng cáo

Phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Shen Danyang tuyên bố : « Trung Quốc sẽ tập trung mọi nỗ lực để kiên quyết kháng cáo. Cho dù kết quả có như thế nào đi nữa, mục tiêu và chính sách của Trung Quốc về bảo vệ môi trường và nguồn lợi thiên nhiên vẫn không thay đổi ».

Vào cuối tháng Ba, một nhóm chuyên gia của Tổ chức Thương mại Thế giới nhận định, các hạn ngạch do Bắc Kinh áp đặt lên đất hiếm xuất khẩu là vô căn cứ. Do vậy WTO đã xử cho Liên hiệp châu Âu, Nhật Bản và Hoa Kỳ thắng kiện.

Tranh chấp bắt đầu từ năm 2011, khi Trung Quốc quyết định áp quota lên các loại đất hiếm xuất khẩu, nhằm « bảo vệ các nguồn lợi thiên nhiên và đảm bảo phát triển kinh tế một cách bền vững ».

Đất hiếm là từ dùng để chỉ 18 loại kim loại hiếm, rất cần thiết cho việc sản xuất các sản phẩm kỹ thuật cao. Trung Quốc khẳng định đang chiếm 90% thị trường đất hiếm thế giới, trong lúc chỉ sở hữu 23% trữ lượng đất hiếm toàn cầu.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.