Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN - SẮC TỘC

Mỹ kêu gọi Miền Điện làm dịu căng thẳng ở miền tây

Hôm qua, 17/04/2014, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi chính quyền Miến Điện can thiệp để chấm dứt tình trạng bạo lực và bảo vệ những nhân viên hoạt động nhân đạo ở miền tây nước này, nơi xảy ra vác vụ bạo động giữa hai cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo.

Cảnh sát và nhân viên thiện nguyện vào một trại tỵ nạn người Rohingya, Sittwe, Rakhine, để thống kê dân số (Ảnh chụp ngày 01/04/2014)
Cảnh sát và nhân viên thiện nguyện vào một trại tỵ nạn người Rohingya, Sittwe, Rakhine, để thống kê dân số (Ảnh chụp ngày 01/04/2014) REUTERS
Quảng cáo

Trong một bản thông cáo, đại sứ Samantha Power tuyên bố là Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ các cải tổ ở Miến Điện, nhưng nếu không có một sự can thiệp hiệu quả của chính quyền, Washington sợ rằng bạo động ở bang Rakhine sẽ trầm trọng hơn, gây chết người và các tổ chức nhân đạo không thể tiếp tục hiện diện ở vùng này. 

Bà Samantha Power đã tuyên bố như trên sau các cuộc tham khảo ý kiến của Hội Đồng Bảo An, trong đó cố vấn đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về Miến Điện Vijay Nambiar đã tường trình về tình hình ở miền tây nước này. 

Liên Hiệp Quốc và nhiều tổ chức phi chính phủ vào đầu tháng 4 đã phải di tản các nhân viên của họ khỏi vùng Sittwe, sau khi người Phật giáo tấn công vào trụ sở của những tổ chức này, mà họ cáo buộc là thiên vị người Hồi giáo Rohingya. 

Đây là lần đầu tiên các tổ chức nhân đạo phải rời khỏi bang Rakhine, sau khi nhân viên của họ bị phe Phật giáo dân tộc chủ nghĩa đe dọa. Việc các tổ chức này rút đi khiến cho tình hình về y tế, vốn đã rất khó khăn đối với hàng trăm ngàn người Rohigya sống nhờ vào viện trợ quốc tế, càng thêm khó khăn. Hiện có khoảng 140 ngàn người tản cư sống trong các trại và hơn 700 ngàn người sống tại những ngôi làng xa xôi hẻo lánh, đang rất cần được trợ giúp. 

Từ năm 2012 đến nay, tại miền tây Miến Điện thường xuyên xảy ra các vụ bạo động tôn giáo giữa hai cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.