Vào nội dung chính
MALAYSIA - MÁY BAY MẤT TÍCH

MH370 : Tàu lặn Bluefin được đưa xuống độ sâu gần 4.700 mét

Công cuộc tìm kiếm xác chiếc phi cơ Malaysia bị tình nghi nằm dưới đáy Ấn Độ Dương, ngoài khơi nước Úc hôm nay, 20/04/2014 bước qua ngày thứ 44. Mọi hy vọng hiện tập trung vào một khu vực rộng khoảng 10 cây số vuông, và các manh mối mà chiếc tàu lặn tự động Bluefin-21 có thể tìm được. Với công việc rà soát đáy biển khu vực này sắp hoàn tất, giới tìm kiếm đã quyết định mở rộng tầm hoạt động của phương tiện đang sử dụng.

Tàu lặn Bluefin - 21 được đưa xuống biển Ấn Độ Dương để tìm kiếm hộp đen chiếc Boeing 777 của Malaysia Airlines bị mất tích (ảnh chụp ngày 17/04/2014)
Tàu lặn Bluefin - 21 được đưa xuống biển Ấn Độ Dương để tìm kiếm hộp đen chiếc Boeing 777 của Malaysia Airlines bị mất tích (ảnh chụp ngày 17/04/2014) REUTERS
Quảng cáo

Theo Trung tâm điều phối chiến dịch tìm kiếm, vào hôm nay, chiếc tàu lặn không người lái Bluefin-21 sẽ thực hiện chuyến lặn thứ 8, cũng với nhiệm vụ rà soát một vùng đáy biển Ấn Độ Dương cách thành phố Perth của Úc khoảng 2.000km. Các dữ liệu ghi nhận trong bảy chuyến công tác vừa qua, kể cả hai lần đầu tiên phải trồi lên giữa chừng, đều không mang lại manh mối có ý nghĩa nào cho công cuộc tìm kiếm. 

Khu vực rộng khoảng 10 cây số vuông được khoanh lại để tìm kiếm chính là nơi được cho là điểm xuất phát của một trong 4 tín hiệu ghi nhận được trong thời gian trước đây, tình nghi là của hộp đen trên chiếc phi cơ bị nạn. 

Đây là một vùng có diện tích tương đương với một thành phố, tức là không rộng lớn lắm, vì vậy giới chỉ huy công việc tìm kiếm hôm nay nhắc lại rằng nếu điều kiện thời tiết thuận lợi cho hoạt động của chiếc Bluefin, thì công việc ra soát toàn bộ khu vực này có thể được hoàn tất trong vòng một tuần. 

Tuy nhiên, các quan chức hữu trách tỏ ý rất thận trọng, không cho biết là họ có hy vọng hay không về kết quả công việc tìm kiếm, cũng như không cho biết là sẽ tính đến phương án nào khác nếu công việc rà soát đáy biển hiện thời không có kết quả. 

Dẫu sao thì các chuyên gia kỹ thuật đã tìm cách nới rộng tầm hoạt động của chiếc Bluefin. Theo hãng tin Úc ABC, cho đến gần đây, chiếc tàu lặn đã được lập trình để có thể xuống độ sâu tối đa là 4.500 mét. Vượt quá mức an toàn này là chiếc tàu tự động trồi lên.

Tuy nhiên, do việc trong vùng tìm kiếm có những chỗ trũng có độ sâu hơn 4.500 mét, chiếc Bluefin đã được lập trình trở lại, và vào hôm qua, 19/04/2014 đã đạt tới độ sâu 4.695 mét, một kỷ lục chưa từng thấy.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.