Vào nội dung chính
ÚC - MỸ - MALAYSIA

Tàu lặn chưa tìm thấy MH370, dù đã rà soát 2/3 khu vực tìm kiếm

Hôm nay, 21/04/2014, theo chính quyền Úc, vẫn chưa hề thấy dấu vết gì về chiếc máy bay Boeing-777 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích, sau khi tàu lặn robot của hải quân Mỹ đã quét được hơn 30.000 cây số vuông, tức hai phần ba diện tích khu vực được xác định.

Tàu lặn Bluefin-21đã rà soát hơn 30.000 km2, tức 2/3 diện tích khu vực tìm kiếm - REUTERS /Australian Defence Force
Tàu lặn Bluefin-21đã rà soát hơn 30.000 km2, tức 2/3 diện tích khu vực tìm kiếm - REUTERS /Australian Defence Force
Quảng cáo

Khu vực tìm kiếm nằm cách Perth, thành phố cảng lớn nhất miền tây nước Úc, khoảng 1.700 km về phía tây bắc. Trung tâm JACC của Úc, phụ trách việc điều phối tìm kiếm chuyến bay MH-370 của Malaysia Airlines, thông báo chiếc tàu lặn robot Bluefin-21 đã tầm soát khoảng hai phần ba vùng được chỉ định, nhưng cho đến nay không thấy vết tích nào của chiếc phi cơ.

Khu vực tìm kiếm nói trên được xác định căn cứ trên một số tín hiệu giống với sóng của các hộp đen máy bay, được vệ tinh và tàu tìm kiếm thu nhận được trước đó, trong khoảng thời gian năng lượng dự trữ của các hộp đen còn chưa cạn kiệt. 

Khởi sự từ ngày 14/04, tàu lặn Bluefin-21, dài 5 mét, đã thực hiện 8 chuyến khảo sát dưới lòng đại dương. Trong các chuyến khảo sát kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, tàu robot của Mỹ đã lặn xuống độ sâu vượt quá 4.500 mét, tức độ sâu tối đa cho phép theo thiết kế. 

Cuộc tìm kiếm các mảnh vỡ của máy bay trên bề mặt đại dương, với sự tham gia của 11 tàu và hơn mười phi cơ quân sự, cũng không đạt kết quả nào. Cách đây ba tuần, tín hiệu từ vệ tinh cho thấy hàng chục mảnh vỡ, nhưng trong số các mảnh thu được, không có gì giống với phần vỏ của máy bay. 

Hồi tuần trước, Thủ tướng Úc Tony Abbott đã thông báo việc tìm kiếm bằng tàu lặn chỉ kéo dài khoảng một tuần. Hôm 19/04, người đứng đầu chính phủ Úc khẳng định sẽ không từ bỏ cuộc tìm kiếm, thậm chí « vùng tìm kiếm có thể sẽ được mở rộng và thêm một số phương tiện khác sẽ được huy động ». 

Hôm nay, theo trung tâm điều phối Úc, cơn bão nhiệt đới mang tên Jack ở Ấn Độ Dương đang di chuyển về khu vực nói trên, kèm theo mưa lớn, đe dọa cuộc tìm kiếm. 

Bốn mươi nhăm ngày sau khi chuyến bay MH-370 mất tích, về nguyên tắc năng lượng của các hộp đen đã cạn kiệt. Hoạt động săn tìm dấu vết của chiếc máy bay Malaysia trở nên « hết sức nan giải ». 

Trả lời AFP, các chuyên gia cho biết kể từ đầu tới nay, các hoạt động tìm kiếm chiếc Boeing 777 ước tính đã tốn hơn một triệu đô la Mỹ. Cuộc truy tầm còn tiếp tục. Đây rất có thể sẽ là chiến dịch tốn kém nhất trong lịch sử hàng không thế giới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.