Vào nội dung chính
THÁI LAN

Thái Lan họp bàn về cuộc bầu cử mới

Các đảng chính trị Thái Lan họp lại hôm nay 22/03/2014 để bàn luận về các cuộc bầu cử mới, sau nhiều tháng biểu tình đẫm máu đòi Thủ tướng Yingluck Shinawatra phải ra đi.

Thủ tướng Yingluck Shinawatra vẫn là mục tiêu tấn công của đối lập Thái Lan
Thủ tướng Yingluck Shinawatra vẫn là mục tiêu tấn công của đối lập Thái Lan REUTERS/Chaiwat Subprasom
Quảng cáo

Từ khi Quốc hội bị giải tán vào tháng 12/2013, chính phủ chỉ có thể giải quyết nhanh gọn những việc thông thường, và kết quả cuộc bầu cử Quốc hội hôm 02/02/2014 không được tư pháp công nhận do bị những người biểu tình phá rối.

Phe phản đối cho rằng bà Yingluck chỉ là con rối của người anh là ông Thaksin, bị đảo chánh năm 2006 nhưng vẫn là nhân tố gây bất đồng sâu sắc tại Thái Lan. Cuộc khủng hoảng hiện nay với những vụ tấn công bằng lựu đạn và các cuộc đấu súng, đã làm cho 25 người chết kể từ mùa thu.

Ủy ban bầu cử hôm nay triệu tập một hội nghị để nói về thời điểm bầu cử mới. Đảng đối lập chính là Dân chủ đã tẩy chay cuộc bầu cử trước đó, lần này sẽ phải tham dự. Nhưng một ngày trước cuộc họp, đảng Puea Thai cầm quyền tố cáo một « âm mưu » ngăn trở bầu cử. Thông cáo của đảng này nói rằng một số nhóm và đảng phái « không muốn có nền dân chủ », mưu toan tạo ra một khoảng trống chính trị để đưa người của mình lên mà không thông qua đầu phiếu.

Hiến pháp đòi hỏi phải tổ chức một cuộc bầu cử mới trong khoảng 45 đến 60 ngày sau khi Tòa bảo hiến không công nhận kết quả hôm 27/3. Nhưng bà Yingluck vốn đã thắng áp đảo năm 2011, có thể bị mất chức trong những tuần tới do hai vụ kiện. Bà bị kiện ra trước Tòa bảo hiến vì đã chuyển công tác một viên chức cao cấp một cách bất hợp lý, và tại Ủy ban chống tham nhũng vì những thiếu sót trong một chương trình hỗ trợ người trồng lúa đang bị phê phán.

Những người ủng hộ bà Yingluck cho rằng đây là mưu toan đảo chính bằng tư pháp, như đã từng lật đổ hai chính phủ thân Thaksin vào năm 2008. Phe Áo Đỏ thân chính quyền đã đe dọa sẽ xuống đường. Còn những người biểu tình chống chính phủ muốn thay thế chính quyền hiện nay bằng một « hội đồng nhân dân » không thông qua bầu cử, thì tố cáo phe Shinawatra đã thành lập một hệ thống tham nhũng phổ quát.

Đối lập nhấn mạnh, nếu bầu cử mà không cải cách trước đó, sẽ không giải quyết được khủng hoảng. Nhưng lãnh đạo đảng Dân chủ, Abhisit Vejjajiva cũng bắn tiếng là có thể thỏa hiệp. Theo ông, cuộc họp trên là « thời điểm thích hợp nhất để gác lại một bên quan điểm của đảng chúng tôi, đưa lợi ích đất nước lên hàng đầu ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.