Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

Theo chuyên gia Mỹ, Bình Nhưỡng chưa thử hạt nhân

Vào lúc cả Seoul lẫn Washington đều lên tiếng quan ngại về khả năng Bắc Triều Tiên cho thử « bom nguyên tử » đúng vào dịp Tổng thống Mỹ khởi sự vòng công du châu Á, bắt đầu từ hôm nay, 23/04/2014, một trung tâm phân tích Mỹ đã có nhận định ngược lại.

Căn cứ thử nghiệm nguyên tử Punggye-ri của Bắc Triều Tiên ( http://38north.org )
Căn cứ thử nghiệm nguyên tử Punggye-ri của Bắc Triều Tiên ( http://38north.org )
Quảng cáo

Sau khi phân tích hình ảnh vệ tinh chụp được trong những ngày qua, Viện Nghiên cứu Mỹ-Triều Tiên cho rằng có rất ít khả năng Bình Nhưỡng tiến hành thử nghiệm hạt nhân vào lúc này.  

Theo viện nghiên cứu thuộc trường Đại học Mỹ Johns Hopkins, quả là trong những ngày qua, căn cứ thử nghiệm nguyên tử Punggye-ri của Bắc Triều Tiên đã có những hoạt động bất thường. Thế nhưng không thấy các dấu hiệu về một cuộc thử nghiệm sắp diễn ra. 

Các chuyên gia phân tích của viện này xác định : « Những hoạt động gần đây ở Punggye-ri đã không đạt cường độ mà người ta đã ghi nhận trong những tuần lễ trước các cuộc thử nghiêm đã từng được tiến hành, cụ thể là trên bình diện mật độ qua lại của xe cộ, thiết bị và nhân sự ». 

Viện nghiên cứu Mỹ còn cho biết thêm là họ không thấy trên các bức ảnh vệ tinh : « Những dấu hiệu được ghi nhận trước hai cuộc thử nghiệm vào năm 2009 và 2013, như xe chuyên dùng để thông tin liên lạc, ăng ten vệ tinh để chuyển dữ liệu trước cuộc thử nghiệm ». 

Tuy đưa ra các kết luận nói trên, nhưng các chuyên gia Mỹ vẫn thận trọng, cho rằng hình ảnh do vệ tinh chụp được không cho thấy hết toàn cảnh tình hình ở Bắc Triều Tiên. 

Vào hôm qua, 22/04/2014, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã báo động về nguy cơ Bắc Triệu Tiên chuẩn bị thử nghiệm hạt nhân : Quân đội Hàn Quốc đã phát hiện nhiều hoạt động xung quanh căn cứ thử nghiệm Punggye-ri. 

Washington vào hôm qua cũng cho biết đang « theo dõi rất sát tình hình » và kêu gọi Bình Nhưỡng tránh các hành động khiêu khích, « ảnh hưởng đến sự ổn định của khu vực ». 

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun – Hye vào hôm nay, 23/04, đã quay sang Trung Quốc, thúc giục chủ tịch Tập Cận Bình "nỗ lực hơn nữa", khuyên can Bấc Triều Tiên.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.