Vào nội dung chính
HOA KỲ - NHẬT BẢN

Mỹ - Nhật tiếp tục thảo luận về hiệp định TPP

Họp báo chung tại Tokyo, tổng thống Hoa Kỳ và thủ tướng Nhật Bản nhìn nhận không thể hoàn tất đàm phán về Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong ngày hôm nay (24/04/2014) như dự kiến.

Quảng cáo

Thủ tướng Nhật Bản, Shinzo Abe cho biết « Bộ trưởng hai nước sẽ tiếp tục đàm phán ». Tổng thống Mỹ, Barack Obama nêu đích danh hai lĩnh vực còn gây tranh cãi do chính sách bảo hộ « truyền thống của Nhật Bản ». Hai lĩnh vực đó là thị trường nông nghiệp và xe hơi. « Đó là những vấn đề mà đến một lúc nào đó phải được giải quyết ». Theo ông Obama thì « Bây giờ là thời điểm để giải quyết » những khúc mắc nói trên.

Theo giới quan sát, tổng thống Hoa Kỳ kỳ vọng nhiều vào hiệp định TPP. Trong chuyến công du Nhật Bản lần nay, ông Obama muốn gây sức ép với đối tác Nhật Bản trong bối cảnh thủ tướng Abe đang tiến hành hàng loạt các biện pháp cải tổ kinh tế sâu rộng để đưa Nhật Bản thoái khỏi tình trạng đình đốn kinh tế đã kéo dài. Chính vì vậy tại Tokyo tổng thống Mỹ đã nhấn mạnh : « TPP phù hợp với chính sách cải tổ của thủ tướng Abe và hiệp định này mang một tầm mức chiến lược quan trọng đối với toàn cảnh kinh tế của khu vực. Hiệp định này mở ra viễn cảnh tăng trưởng trong vùng không chỉ cho năm nay hay năm tới mà cho cả nhiều thập niên mai sau ».

Hoa Kỳ không đạt được mục tiêu hoàn tất đàm phán về hiệp định TPP với 11 đối tác liên quan – gồm Nhật Bản, Úc, Brunei, Canada, Chilê, Malaysia, Mêhico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam - trước cuối năm 2013 như mong muốn. Thất bại đó chủ yếu do thái độ chống đối của nông dân Nhật Bản cương quyết từ chối mở của thị trường nông phẩm, đặc biệt là đối với các sản phẩm như đường, gạo, lúa mì, ngũ cốc thịt bò hay các sản phẩm chế biến từ sữa.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.