Vào nội dung chính
HOA KỲ - HÀN QUỐC

Obama thăm Seoul vào lúc Bình Nhưỡng đe dọa thử hạt nhân

Tiếp tục vòng công du châu Á, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã rời Tokyo và đã đặt chân xuống Seoul vào hôm nay, 25/04/2014. Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của ông Obama, trong không khí khá nặng nề của tai nạn phà Sewol, và mối đe dọa thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư của Bình Nhưỡng.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye tiếp đón Tổng thống Mỹ Barack Obama 25/04/2014 - REUTERS /Jung Yeon-je
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye tiếp đón Tổng thống Mỹ Barack Obama 25/04/2014 - REUTERS /Jung Yeon-je
Quảng cáo

Như theo chương trình dự kiến, Tổng thống Mỹ đã chia buồn với người đồng nhiệm Hàn Quốc, bà Park Geun- Hye về tai nạn phà mà đến hôm nay vẫn còn hơn cả trăm người mất tích, trong đó một số đông đảo là học sinh.

Thế nhưng, mối quan tâm hàng đầu của hai lãnh đạo là hành vi người láng giềng phương Bắc của Seoul, mà theo thông tin tình báo Hàn Quốc, hiện đang chuẩn bị tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân mới, dựa theo hoạt động ghi nhận ở căn cứ Punggye-ri.

Việc chuẩn bị này đã được các chuyên gia Mỹ thuộc Viện Nghiên cứu Mỹ-Triều Tiên, Đại học Johns Hopkins, nêu lên vào hôm nay, ngay trước khi ông Obama đặt chân xuống Seoul.

Dựa trên hình ảnh vệ tinh chụp cách đây 2 ngày, cho thấy các hoạt động có gia tăng ở Punggye-ri, Viện nghiên cứu Mỹ cho rằng Bắc Triều Tiên « có lẽ đang chuẩn bị cho một vụ nổ mới ».

Hình ảnh chụp được cho thấy nhiều loại xe qua lại, chuyên chở thiết bị, trước lối vào hai đường hầm, nơi đã diễn ra các cuộc thử nghiệm trước đây. Ảnh còn cho thấy rõ loại xe chỉ huy, đảm trách trao đổi thông tin giữa địa điểm thử nghiệm và những cơ sở khác.

Tuy nhiên, giới chuyên gia hiện nay có vẻ phân vân về cuộc thử nghiệm mới của Bắc Triều Tiên, có đánh giá là Bình Nhưỡng chỉ muốn chọc tức nhưng sẽ không thử nghiệm hạt nhân vì không muốn làm Bắc Kinh phẫn nộ.

Về phần mình, Bình Nhưỡng đã lên án chuyến viếng thăm Seoul của ông Obama, mà theo Bắc Triều Tiên chỉ làm cho tình hình bán đảo căng thẳng thêm, và « mang lại những đám mây đen, cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân ». Bình Nhưỡng còn đe dọa đón tiếp Tổng thống Mỹ bằng một cuộc thử nghiệm mới.

Riêng Tổng thống Mỹ, trả lời báo Hàn Quốc JoongAng Ilbo hôm nay, trước khi đến Seoul, đã lên tiếng cảnh cáo Bắc Triều Tiên về một phản ứng « đáp trả cứng rắn của cộng đồng quốc tế, nếu phạm sai lầm và tiến hành một cuộc thử nghiệm mới ».

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Hàn Quốc, Tổng thống Obama đã nhấn mạnh ‘hành động đe dọa sẽ không mang lại gì cho Bắc Triều Tiên.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.