Vào nội dung chính
HOA KỲ - HÀN QUỐC

Obama : Vụ ép phụ nữ làm gái giải sầu vi phạm trầm trọng nhân quyền

Bên cạnh vấn đề Bắc Triều Tiên, nhân chuyến công du Hàn Quốc hôm nay, 25/04/2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề cập đến một vấn đề làm mát lòng nước chủ nhà. Đó là hồ sơ rất nhạy cảm trong quan hệ Nhật – Hàn : Vụ phụ nữ châu Á bị ép buộc làm gái giải sầu cho quân đội Nhật thời Đệ nhị Thế chiến.

Tổng thống Barack Obama phát biểu tại Seoul 25/04/2014 - REUTERS /Kim Hong-Ji
Tổng thống Barack Obama phát biểu tại Seoul 25/04/2014 - REUTERS /Kim Hong-Ji
Quảng cáo

Tổng thống Mỹ cho đây là là một sự vi phạm trầm trọng nhân quyền và nạn nhân phải được lắng nghe, phải được tôn trọng.

Theo ông Obama thì phải có « một sự tường trình rõ ràng về những gì đã xẩy ra ». Ông còn nói thêm : « Tôi nghĩ là Thủ tướng (Nhật Bản) Abe cũng công nhận điều đó và người Nhật biết là quá khứ phải được nhìn nhận một cách đúng đắn và trung thực ».

Cho đến nay, hồ sơ phụ nữ giải sầu vẫn đè nặng lên quan hệ Nhật Bản- Hàn Quốc. Seoul cho là Tokyo không thật lòng thừa nhận tội trạng và xin lỗi. Vả lại, nếu trong dân chúng có quan điểm công nhận các hành vi thái quá này, thì giới lãnh đạo cánh hữu Nhật, kể cả ông Abe, thường cho là các láng giềng thổi phồng vấn đề. Thái độ này càng gây thêm căng thẳng.

Washington bất bình trước việc hai đồng minh lớn của Mỹ ở Châu Á này lại không xích lại gần nhau, hợp sức trên các hồ sơ lớn khác do xích mích về lịch sử.

Tổng thống Obama nhắc lại cả hai quốc gia đều là 2 nền dân chủ, hai quốc gia đầu tàu trong một vùng kinh tế đang vươn lên mạnh mẽ, hai đồng minh và bạn của Hoa Kỳ. Ông kết luận : « Hy vọng của tôi là chúng ta có thể giải quyết đúng đắn một số căng thẳng do quá khứ nhưng cũng để mắt vào tương lai ».

Theo các sử gia, có đến 200.000 phụ nữ bị ép buộc làm gái giải sầu phục vụ chp quân đội Nhật, số đông là người Hàn Quốc, nhưng cũng có người Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Đài Loan.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.