Vào nội dung chính
THÁI LAN - CHÍNH TRỊ

Một lãnh đạo phong trào chống chính phủ bị câu lưu

AFP dẫn nguồn tin của chính quyền Thái Lan hôm nay 26/4/2014 cho biết, một lãnh đạo của phong trào biểu tình chống chính phủ đã bị bắt giữ ít giờ khi đang trên đường ra nước ngoài.

Một số lãnh đạo của phong trào chống chính phủ đã bị chính quyền ra lệnh bắt giữ, trong đó có lãnh đạo phong trào phản đối ông Suthep Thaugsuban (T). Ảnh chụp trước Bộ Tư pháp ở Bangkok ngày 08/04/ 2014.
Một số lãnh đạo của phong trào chống chính phủ đã bị chính quyền ra lệnh bắt giữ, trong đó có lãnh đạo phong trào phản đối ông Suthep Thaugsuban (T). Ảnh chụp trước Bộ Tư pháp ở Bangkok ngày 08/04/ 2014. REUTERS/Chaiwat Subprasom
Quảng cáo

Nhân vật bị bắt giữ là ông Sakoltee Phattiyakul, cựu dân biểu phe đối lập và từng là một trong những lãnh đạo của phong trào biểu tình đòi lật đổ chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra, khởi phát từ cách đây gần nửa năm. Từ khi nổ ra phong trào chống chính phủ này, nhân vật lãnh đạo này đã từng là đối tượng của nhiều lệnh bắt giữ.

Ông này bị câu lưu trong đêm 25, rạng sáng 26/04/2014 tại phi trường Bangkok khi đang chuẩn bị ra nước ngoài. Nhưng sau đó ít giờ ông Sakoltee đã được Toà án cho đóng tiền thế chân để được tự do, nhưng ông vẫn bị cấm rời khỏi lãnh thổ và cấm hoạt động xúi giục bạo lực.

Lãnh đạo Cục điều tra đặc biệt, Bộ Tư pháp Thái, Tarit Pengdith cho biết, ông Sakoltee sẽ phải đối mặt với 5 cáo buộc nghiêm trọng, trong đó có tội "nổi dậy, xâm phạm tài sản riêng, kích động bạo lực và phá rối bầu cử ».

Trong cuộc khủng hoảng chính trị lần này tại Thái Lan, không riêng gì ông Sakoltee mà một số lãnh đạo khác của phong trào chống chính phủ cũng đã bị chính quyền ra lệnh bắt giữ, nhưng họ vẫn tiếp tục hoạt động, chỉ đạo biểu tình, phong tỏa các trụ sở chính quyền.

Trong số này phải kể đến nhân vật Suthep Thaugsuban, là đối tượng của nhiều lệnh bắt vì liên quan đến phong trào biểu tình Ông còn bị truy tố vì tội sát nhân vì liên quan đến vụ đàn áp người biểu tình Áo Đỏ, thân Thaksin, hồi năm 2010. Khi đó ông là phó thủ tướng. Tuy nhiên đến giờ ông Thaugsuban vẫn bình an vô sự. Cuộc khủng hoảng chính trị tại Thái Lan vẫn bế tắc, Thủ tướng Yingluck tiếp tục phải đối mặt với nhiều vụ kiện tụng tư pháp có nguy cơ dẫn đến việc bị phế truất.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.