Vào nội dung chính
HÀN QUỐC

Vụ chìm phà Sewol : Thủ tướng Hàn Quốc xin từ chức

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong Won vào hôm nay, 27/04/2014 đã nhận trách nhiệm cá nhân về vụ chìm phà Sewol đã khiến hơn 300 người chết và mất tích. Ông đã nộp đơn xin từ chức vào lúc chính quyền ngày càng bị chỉ trích về các xử lý kém cỏi tại nạn này.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won gánh lấy trách nhiệm về chiếc phà Sewol bị chìm và thông báo từ chức ngày 27/04/2014.
Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won gánh lấy trách nhiệm về chiếc phà Sewol bị chìm và thông báo từ chức ngày 27/04/2014. Reuters
Quảng cáo

Phát biểu trực tiếp trên hệ thống truyền hình Hàn Quốc, ông Chung Hong Won đã loan báo quyết định từ chức sau khi ngỏ lời xin lỗi người dân : « Tôi xin lỗi vì bất lực không ngăn chặn được vụ tai nạn này và không xử lý tốt vụ việc sau khi tai nạn xảy ra… Tôi cho rằng với tư cách là thủ tướng, rõ ràng là tôi phải chịu trách nhiệm và phải từ chức ».

Trong những ngày qua, chính phủ Hàn Quốc, cũng như là đại đa số các cơ quan Nhà nước có liên can, đã bị gia đình các nạn nhân vụ phà chìm cực lực chỉ trích. Họ đặc biệt lên án chính quyền là đã thổi phồng quá đáng chiến dịch cứu nạn so với các phương tiện được huy động thực thụ.

Chiếc phà Sewol chở theo 476 người, phần lớn là học sinh trung học, đã bị chìm hôm 16/04 vừa qua khi đang trên đường đến đảo nghỉ mát Jeju, miền nam Hàn Quốc. Tình tới hôm nay, đã có 187 người chết được ghi nhận, và vẫn còn 115 người mất tích, có thể là còn kẹt lại bên trong chiếc phà.

Trước làn sóng phẫn nộ dâng cao của người dân, chính quyền Hàn Quốc đã có phản ứng nghiêm khắc đối với những ai có liên can đến tai nạn.

Tối hôm qua, 4 thủy thủ trên chiếc phà còn được tự do đã bị tống giam. Như vậy toàn bộ 15 thành viên của thủy thủ đoàn trên chiếc Sewol đã bị bắt giữ. Họ bị cáo buộc là đã sớm bỏ hành khách lại trên chiếc phà bị nạn để tự cứu mình.

Vào hôm nay, giới điều tra cũng đã khám soát văn phòng bộ phận kiểm soát lưu thông trên biển giữa hai đảo Jeju và Jindo, tịch thu các bằng chứng về các trao đổi giữa chiếc phà và các nhân viên kiểm soát hải hành trên bờ trong khoảng thời gian nửa tiếng đồng hồ trước lúc xẩy ra tai nạn.

Theo các thông tin đã được tiết lộ, các cuộc điện đàm giữa thủy thủ đoàn và nhân viên kiểm soát trên bờ cho thấy là cả hai bên đều hoảng loạn, không biết xử lý ra sao lúc xẩy ra tai nạn, đặc biệt là viên thuyền trưởng, không biết vì sao lại trì hoãn việc ra lệnh sơ tán hành khách.

Dư luận Hàn Quốc cũng tố cáo tình trạng vi phạm quy tắc an toàn khi chiếc phà chở quá trọng tải cho phép, trong lúc danh sách hành khách lại không đầy đủ và đầy sai sót.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.