Vào nội dung chính
HÀN QUỐC - BẮC TRIỀU TIÊN

Seoul lên án Bình Nhưỡng có lời lẽ "tục tằn" với Tổng thống Hàn Quốc

Chế độ Bắc Triều Tiên không thiếu những từ ngữ nặng nề để sỉ vả chính quyền Hàn Quốc. Ngày hôm qua 27/04/2014, Bình Nhưỡng đã leo thêm một nấc gọi nữ Tổng thống Park Geun Hye là một « gái điếm » còn Tổng thống Mỹ Barack Obama là « tên ma cô ». Seoul cho là « không thể tưởng tượng được » chế độ cộng sản Bắc Triều Tiên đã mất hết đạo lý.

Những chỉ trích của nguyên thủ Hoa Kỳ nhắm vào Bắc Triều Tiên, trong chuyến công du Hàn Quốc, khiến Bình Nhưỡng tức giận. Trong ảnh, Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng nhiệm Hàn Quốc Park Geun-hye, Seoul, 25/04/2014.
Những chỉ trích của nguyên thủ Hoa Kỳ nhắm vào Bắc Triều Tiên, trong chuyến công du Hàn Quốc, khiến Bình Nhưỡng tức giận. Trong ảnh, Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng nhiệm Hàn Quốc Park Geun-hye, Seoul, 25/04/2014. REUTERS/Kim Hong-Ji
Quảng cáo

Trong chuyến công du Hàn Quốc tuần trước, Tổng thống Mỹ ca ngợi Nam Hàn là một quốc gia dân chủ phú cường còn Bắc Triều Tiên là vùng đất « thiếu tự do » bị một « chế độ suy yếu kềm kẹp ». Bực tức vì lời tuyên bố này, hôm qua 27/04, Ủy ban thống nhất đất nước của Bắc Triều Tiên trong một phản ứng giận dữ đã không tiếc lời sỉ vả lãnh đạo Mỹ Hàn. Tổng thống Mỹ bị gọi là « ma cô » còn lãnh đạo Hàn Quốc là « bù nhìn, là gái điếm » mua chuộc « chủ chứa Mỹ trong mưu toan bán nước ».

Đáp lại thái độ này, sáng nay 28/04, phát ngôn viên bộ Thống Nhất Hàn Quốc Kim Eui Do chỉ trích chế độ miền bắc vi phạm thỏa thuận hòa giải đôi bên, tiếp tục phát biểu bằng lời lẽ « tục tằn ». Phát ngôn viên Hàn Quốc nhắc nhở là hàng triệu dân Bắc Triều Tiên đang thiếu ăn, nếu Bình Nhưỡng « biết thương dân » thì hãy « từ bỏ thái độ điên rồ » chọn con đường hợp tác để xây dựng kinh tế.

Trước đây, các cơ quan tuyên truyền của Bình Nhưỡng vẫn thường nặng lời với Seoul, gọi chế độ Nam Hàn là « ngụy quyền, tay sai đế quốc Mỹ ». Chiến tranh lạnh kết thúc, đầu niên kỷ 2000, qua chính sách « vầng thái dương » của Tổng thống Kim Dae Jung, Seoul đã thuyết phục được Bình Nhưỡng cùng lật qua trang sử tuyên truyền sỉ vả này, đổi lấy đầu tư và viện trợ.

Thế nhưng, theo AFP, từ khi Hàn Quốc có một vị tổng thống dân cử mới, và là một phụ nữ, thì Bắc Triều Tiên sử dụng giọng khinh miệt như « chính trị gia tồi, mụ nhà quê trong xó bếp » để gọi tổng thống Park Geun Hye (Phác Cận Huệ).

Tháng hai vừa qua, sau gần một năm căng thẳng, trong một cuộc đàm phán tại Bàn Môn Điếm, Bắc Triều Tiên đã đồng ý xuống thang, ký thỏa thuận chấm dứt lời qua tiếng lại.

Bình Nhưỡng rất khó chịu từ khi con gái cố tổng thống Park Chung Hy đắc cử tổng thống. Bà Park Geun Hye thường nhấn mạnh bà là người phụ nữ Hàn Quốc đầu tiên được nhân dân bầu làm tổng thống (hàm ý Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là chế độ lạc hậu).

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.