Vào nội dung chính
THÁI LAN

Thái Lan ấn định ngày 20/7/14 bầu lại Quốc hội

Rơi vào khủng hoảng chính trị từ 6 tháng qua, Thái Lan sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội mới vào ngày 20/07 tới, theo thông báo của Uỷ ban bầu cử sau một cuộc họp với chính phủ.

Phe đối lập của cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva (Thứ 3 trái)  họp với Uỷ ban bầu cử ngày 29/4 để thảo luận tổ chức bầu cử Quốc hội lại.
Phe đối lập của cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva (Thứ 3 trái) họp với Uỷ ban bầu cử ngày 29/4 để thảo luận tổ chức bầu cử Quốc hội lại. REUTERS/Athit Perawongmetha
Quảng cáo

Tổng thư ký Uỷ ban bầu cử Puchong Nutrawong hôm nay, 30/04/2014, cho biết ngày tổ chức bầu cử đã được chính phủ chấp thuận và sẽ được Hội đồng bộ trưởng chính thức thông qua vào tuần tới.

Kể từ khi Quốc hội Thái Lan bị giải tán vào tháng 12/2013 cho đến nay, chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra chỉ xử lý thường vụ. Kết quả cuộc bầu cử Quốc hội ngày 02/02 đã bị Tòa Bảo hiến xem là không có giá trị, do đã gặp nhiều xáo trộn vì những cuộc biểu tình đòi thủ tướng Yingluck từ chức.

Ngoài việc đòi bà Yingluck từ chức, những người biểu tình còn đòi phải gạt bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, người mà theo họ, từ nước ngoài vẫn tiếp tục lãnh đạo Thái Lan thông qua em gái Yingluck.

Bên cạnh áp lực đường phố, thủ tướng Yingluck còn đang phải đối phó với hai thủ tục pháp lý có thể dẫn đến việc truất phế bà trong những tuần tới. Tòa Bảo hiến cáo buộc thủ tướng Thái Lan đã thuyên chuyển bất hợp lệ một công chức cao cấp. Bà cũng bị Uỷ ban chống tham nhũng cáo buộc là đã tỏ ra tắc trách trong việc thực hiện chương trình trợ giá gạo xuất khẩu cho nông dân Thái.

Nhưng những người ủng hộ thủ tướng Yingluck cho rằng những thủ tục pháp lý nói trên là những mưu toan « đảo chính tư pháp ». Phe Áo Đỏ, tức là phe trung thành với chính phủ Yingluck, đã tuyên bố sẽ xuống đường để bảo vệ chính phủ này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.