Vào nội dung chính
PHILIPPINES - HOA KỲ

Philippines có thể sẽ cho quân đội Mỹ sử dụng năm căn cứ quân sự

Sau khi Thỏa thuận Tăng cường Hợp tác Quốc phòng Mỹ-Philippines được ký kết, Manila và Washington đang thương thuyết về những điểm cụ thể. Theo trưởng đoàn đàm phán Philippines vào hôm qua, 02/05/2014, nước này có thể mở cửa ít ra là năm căn cứ quân sự của mình cho phía Mỹ sử dụng trong việc luân chuyển phi cơ, tàu bè, thiết bị và binh lính. Sự hiện diện được tăng cường của lực lượng Mỹ được cho là sẽ góp phần giúp Manila kháng lại sức ép của Bắc Kinh.

Tuần dương hạm Mỹ USS Texas neo đậu bên cạnh tàu tiếp liệu cho tàu ngầm USS Emory S.Land tại vịnh Subic. Ảnh chụp ngày 10/11/2011.
Tuần dương hạm Mỹ USS Texas neo đậu bên cạnh tàu tiếp liệu cho tàu ngầm USS Emory S.Land tại vịnh Subic. Ảnh chụp ngày 10/11/2011. REUTERS/U.S. Navy
Quảng cáo

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Manila, ông Pio Lorenzo Batino, thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines, cho biết : « Ngay từ bây giờ, nội dung các cuộc thảo luận sẽ xoay quanh số lượng từ ba đến năm căn cứ quân sự ». Theo ông, đó chỉ là khởi điểm của cuộc thương thuyết dự trù sẽ kết thúc chậm nhất là vào ngày 30 tháng Chín.

Trưởng đoàn đàm phán Philippines tuy nhiên chỉ tiết lộ hai nơi có thể sẽ được mở cửa cho quân đội Mỹ, một là cơ sở huấn luyện chiến đấu trong rừng rậm tại Fort Magsaysay, phía bắc Manila, nơi mà quân đội hai bên thường chọn để tổ chức các cuộc tập trận chung, và một phần căn cứ hải quân Subic, vốn dĩ là cơ sở của Mỹ tại Philippines cho đến đầu thập niên 1990. Ba căn cứ còn lại không được ông Batino tiết lộ.

Tuy vậy, theo báo chí Philippines, một số nguồn tin quân sự thông thạo đã cho biết là phía Mỹ còn yêu cầu được sử dụng các căn cứ cũ trước đây của họ tại Philippines : Sân bay quân sự, căn cứ hải quân Subic Bay, căn cứ không quân Wallace tại mũi Poro Point và Trại Aguinaldo tại Manila, hiện là tổng hành dinh quân đội Philippines.

Bên cạnh đó, phía Mỹ đang xem xét khả năng đòi quyền tiếp cận 4 phi trường dân sự tại Philippines là Palawan, Cebu, General Santos và Laoag, cũng như sân bay Batanes. Những cơ sở dân sự này sẽ được dùng vào việc tiếp liệu và cung ứng dịch vụ khẩn cấp khi cần thiết. Ngoài ra, còn có các căn cứ quân sự gần Cebu và Palawan.

Các giới chức quân sự và quốc phòng cho rằng với Thỏa thuận Tăng cường Hợp tác Quốc phòng vừa ký với Mỹ vào đầu tuần, năng lực phòng thủ của Philippines đã được nâng cao vào lúc Manila đang bị Bắc Kinh chèn ép về vấn đề chủ quyền trên Biển Đông.

Sự tăng cường hợp tác quốc phòng Mỹ-Philippines cũng được thảo luận ở Mỹ trong khuôn khổ chuyến ghé thăm của Phó Tổng thống Philippines Jejomar Binay.

Vào hôm qua, tại Lầu Năm Góc, Phó Tổng thống Philippines đã có cuộc họp với Quyền Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Christine H. Fox để thảo luận thêm về việc tăng cường quan hệ quốc phòng song phương và các vấn đề an ninh khu vực.

Theo một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, phía Washington nhân dịp này đã nhắc lại cam kết giúp Manila phát triển năng lực giám sát và bảo đảm an ninh trên các vùng biển Philippines.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.