Vào nội dung chính
HÀN QUỐC - TAI NẠN

Đắm phà Sewol : Gia đình nạn nhân biểu tình đòi gặp Tổng thống Hàn Quốc

Hôm nay, 09/05/2014, cha mẹ và người thân các học sinh nạn nhân vụ đắm phà Sewol đã biểu tình trước dinh Tổng thống Hàn Quốc để đòi nguyên thủ nước này phải giải thích vì sao việc cứu hộ các nạn nhân lại chậm trễ.

Gian đình của các em học sinh thiệt mạng trong vụ đắm tàu Sewol ngồi biểu tình trước dinh Tổng thống tại Seoul ngày 09/05/ 2014.
Gian đình của các em học sinh thiệt mạng trong vụ đắm tàu Sewol ngồi biểu tình trước dinh Tổng thống tại Seoul ngày 09/05/ 2014. REUTERS/Song Eun-seok/News1
Quảng cáo

Những người biểu tình mang theo ảnh của các nạn nhân và giương cao nhiều biểu ngữ : « Đáng hổ thẹn cho Hàn Quốc », « Hãy nhớ đến vụ Sewol ».

Cảnh sát chống bạo động phong tỏa khu vực. Đến chiều nay, số người tham gia cuộc biểu tình lại tăng lên. Một người biểu tình cho AFP biết : « Chúng tôi muốn gặp Tổng thống để gửi tới bà những đòi hỏi của chúng tôi » và « chúng tôi sẽ ở lại đây cho đến khi đạt được điều chúng tôi muốn ».

Người thân các nạn nhân đòi phải có những giải thích vì sao hoạt động cứu hộ, cứu nạn lại chậm trễ, vì sao phải đợi đến ba ngày sau khi phà bị chìm thì mới đưa được thi thể đầu tiên lên bờ.

Tổng thống Hàn Quốc đã gặp gia đình các nạn nhân hai lần và đưa ra lời xin lỗi công khai. Tỷ lệ được lòng dân của nguyên thủ Hàn Quốc bị giảm mạnh. Vụ tai nạn làm lộ rõ những yếu kém, buông lỏng trong việc kiểm tra, tuân thủ các quy định về an toàn giao thông hàng hải.

Theo điều tra sơ bộ, phà Sewol đã chở nặng gấp ba lần trọng tải cho phép. Nhiều ca-bin được làm thêm trên các cầu tàu. Vụ đắm phà Sewol xẩy ra ngày 16/04, làm 302 người thiệt mạng hoặc mất tích, trong số này có 280 học sinh.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.