Vào nội dung chính
TRIỀU TIÊN

Bình Nhưỡng lại tố cáo Seoul bịa chuyện máy bay dọ thám không người lái

Quân đội Bắc Triều Tiên vào hôm nay, 12/05/2014, đã lại lên tiếng phản bác nguồn tin cho rằng họ đã sử dụng máy bay không người lái dọ thám các cơ sở Hàn Quốc. Bắc Triều Tiên đồng thời tố cáo Hàn Quốc và Mỹ đã dựng chuyện.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min Seok trong cuộc họp báo tại Seoul, ngày 08/05/2014, về ba chiếc phi cơ không người lái của Bắc Triều Tiên.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min Seok trong cuộc họp báo tại Seoul, ngày 08/05/2014, về ba chiếc phi cơ không người lái của Bắc Triều Tiên. REUTERS/Ahn Young-joon/Pool
Quảng cáo

Theo Washington và Seoul, đã có đến 3 chiếc máy bay không người lái – còn gọi là drone - bị rơi trong khoảng thời gian cuối tháng Ba và đầu tháng Tư vừa qua ở 3 nơi khác nhau trên lãnh thổ phía Nam, sát vùng biên giới. Một chiếc là do sự cố kỹ thuật, 2 chiếc là do hết nhiên liệu.

Theo Seoul, căn cứ vào các chương trình tin học chạy trên các chiếc máy bay này, nhiệm vụ của chúng là đi dọ thám các căn cứ quân sự Hàn Quốc, sau đó trở về phía Bắc. Trong tháng qua, Bình Nhưỡng đã đề nghị tiến hành điều tra chung về các máy bay bị rơi, nhưng Seoul đã từ chối.

Trong phát biểu mà hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA công bố vào hôm nay, người phát ngôn Quân đội Bắc Triều Tiên tố cáo những lời nói « gian dối » của Seoul và Washington, đã « bịa chuyện » để đánh lạc hướng dư luận, để họ không tập trung vào tai nạn phà Sewol, đã làm 273 người chết.

Phát ngôn viên Bắc Triều Tiên cũng chỉ trích Hoa Kỳ là đang tiến hành một chính sách « đối đầu mù quáng » với Bắc Triều Tiên, do những giả thuyết về âm mưu mà Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye thường đưa ra.

Tại Seoul, cũng vào hôm nay, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, ông Kim Min- Seok, đã phản ứng mạnh mẽ, cho rằng Bình Nhưỡng đã có những lời phủ nhận « phi lý, ngông cuồng ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.