Vào nội dung chính
BIỂN ĐÔNG

Philippines truy tố 9 ngư dân Trung Quốc vì đánh bắt trái phép tại Biển Đông

Tư pháp Philippines ngày 12/05/2014 đã truy tố chín ngư dân Trung Quốc về tội tàn phá môi trường, đánh bắt trái phép các loài động vật quý hiếm trong vùng đang có tranh chấp tại Biển Đông. Tuần trước cảnh sát biển của Philippines phát hiện tàu cá Trung Quốc hoạt động trái phép gần Bãi Trăng Khuyết (quần đảo Trường Sa) không xa đảo Palawan của Philippines. Trên tàu có chở 350 con rùa quý hiếm bị đe dọa tuyệt chủng.

Rùa quý hiếm bị chết trên chiếc tàu Trung Quốc bị cảnh sát biển Philippines bắt giữ tại khu vực bãi Trăng Khuyết (Trường Sa). Ảnh chụp ngày 01/05/2014.
Rùa quý hiếm bị chết trên chiếc tàu Trung Quốc bị cảnh sát biển Philippines bắt giữ tại khu vực bãi Trăng Khuyết (Trường Sa). Ảnh chụp ngày 01/05/2014. REUTERS/Liezel Chiu
Quảng cáo

Dù bị phía Bắc Kinh gây sức ép, chưởng lý tòa án Puerto Princesa thuộc đảo Palawan, Allan Ross Rodriguez, vẫn quyết định trừng phạt các ngư dân Trung Quốc đánh bắt trái phép các loài động vật quý hiếm trên đà bị diệt chủng của Philippines. Lệnh truy tố chính thức được ban hành vào hôm nay.

Theo Chưởng lý Rodriguez , lệnh truy tố ngư dân Trung Quốc được ban hành vì đã có những bằng chứng « rõ ràng là ngư dân Trung Quốc bắt rùa biển và đã bị các giới chức an ninh bắt quả tang ». Với tội danh đánh bắt trái phép các loài động vật quý hiếm và đe dọa bị tuyệt chủng, ngư dân Trung Quốc có thể bị lãnh án đến 20 năm tù và có thể bị xử phạt đến 200.000 đô la.

Hôm 07/05/2014, cảnh sát biển Philippines đã bắt giữ 1 tàu cá và 11 ngư dân Trung Quốc, phát hiện hàng trăm con rùa biển tại bãi cạn Trăng Khuyết, một vùng biển có tranh chấp chủ quyền. Tàu cá của Trung Quốc sau đó đã được áp tải về đảo Palawan để điều tra.

Hai trong số 11 ngư dân Trung Quốc, trong tuổi vị thành niên, đã được trả về nước. Bắc Kinh đã lập tức đòi Manila trả tự do cho những người bị bắt, tránh « gây thêm bất kỳ một hành động khiêu khích nào có thể làm tổn hại quan hệ song phương ».

Bãi Trăng Khuyết nằm cách đảo Palawan 111 km về phía tây. Bãi cạn này thuộc khu vực quần đảo Trường Sa, nơi đang có tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc và nhiều nước Đông Nam Á, trong đó có Philippines và Việt Nam. Trung Quốc khẳng định chủ quyền đối với hơn 80 % diện tích Biển Đông.

Tư pháp Philippines quyết định truy tố ngư dân Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng đang xảy ra tại Biển Đông sau việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 vào vùng biển của Việt Nam.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.