Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Thủ đô Bắc Kinh tăng cường lực lượng cảnh sát dã chiến

Theo hãng tin Pháp AFP, chính quyền Bắc Kinh vào hôm nay 12/05/2014 đã tung ra những đơn vị cảnh sát dã chiến mới với 150 xe chống bạo động. Lực lượng này đã bắt đầu đi tuần trên đường phố Bắc Kinh, không đầy một tháng trước ngày kỷ niệm vụ đàn áp phong trào Mùa Xuân Bắc Kinh – diễn ra đêm 03 rạng 04 tháng 6/1989.

REUTERS/Petar Kujundzic
Quảng cáo

Trên trang mạng của mình, Công an Bắc Kinh thông báo chi tiết là trên mỗi chiếc xe có ít nhất 3 người, và nhiệm vụ của họ là chống « khủng bố, hành vi tội phạm, một cách nhanh chóng, hữu hiệu ». Các xe này có thể đến nơi xẩy ra sự cố trong vài phút mà thôi.

Các đơn vị mới sẽ được bố trí ở những địa điểm ‘then chốt’, những con lộ lớn, nhất là tại những nơi sẽ có đông đảo người tập hợp, và dĩ nhiên những nơi ‘nhạy cảm’ như quảng trường Thiên An Môn.

Truyền thông Trung Quốc đăng ảnh loại xe mà các đơn vị mới sử dụng, đó là loại 4x4 đồ sộ kiểu Hummer.

Theo AFP, gần đến ngày kỷ niệm lần thứ 25 vụ đàn áp Thiên An Môn, chính quyền Trung Quốc đã có những đợt bắt người dự phòng, câu lưu giới ly khai cũng như giới bảo vệ nhân quyền.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.