Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Biểu tình đòi sửa đổi Hiến pháp

Theo AFP, hôm nay 17/5/2014, hàng nghìn người đã tham gia cuộc biểu tình tại Rangoon đòi chính quyền sửa đổi bản Hiến pháp ban hành dưới chế độ độc tài quân sự, trong đó có điều khoản ngăn cản nhà đối lập Aung San Suu Kyi ra ứng cử tổng thống Miến Điện.

Hàng chục ngàn người biểu tình tại Rangoon ngày 17/05/2014, đòi sửa đổi Hiến pháp 2008,
Hàng chục ngàn người biểu tình tại Rangoon ngày 17/05/2014, đòi sửa đổi Hiến pháp 2008, Reuters
Quảng cáo

Cựu tù nhân chính trị, bà Aung San Su Kyi sau khi trở thành nghị sĩ Quốc hội cách đây 2 năm đã tích cực vận động để sửa đổi Hiến pháp ban hành năm 2008. Theo quy định của văn kiện trên, những người có chồng, hoặc con mang quốc tịch nước ngoài sẽ bị cấm không được đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo đất nước.

Điều kiện ràng buộc này rơi vào trường hợp của nhà đối lập Aung San Suu Kyi. Bà có chồng người Anh đã mất, hai con bà hiện mang quốc tịch Anh. Ngoài ra Hiến pháp hiện hành cũng quy định phải dành cho ¼ số ghế Quốc hội không qua bầu cử cho giới quân nhân. Đây là quy định nhằm bảo đảm vai trò lãnh đạo tuyệt đối của giới quân sự.

Phát biểu trong cuộc biểu tình hôm nay tại Rangoon, bà Aung San Suu Kyi kêu gọi các giới chức quân đội ủng hộ việc sửa đổi Hiến pháp. Bà tuyên bố : « Sức mạnh chính của lực lượng quân đội là vũ khí. Tôi muốn các vị thử xem việc có được đặc quyền như vậy bằng sức mạnh của vũ khí liệu có xứng đáng không ?»

Cuộc bầu cử Quốc hội vào năm 2015 tới đây sẽ là một trắc nghiệm xem liệu giới quân đội có muốn thực sự từ bỏ bớt quyền lực hay không.

Vị trí tổng thống sẽ được quyết định bởi kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội và bà Aung San Suu Kyi đã cho biết tham vọng trở thành lãnh đạo đất nước. Điều này giờ đây phụ thuộc vào việc sửa đổi một số điều khoản của Hiến pháp và muốn sửa đổi Hiến pháp thì phải có ít nhất 75% nghị sĩ ủng hộ.

Từ khi chuyển sang chế độ dân sự, tổng thống Thein Sein đã tiến hành nhiều cải cách dân chủ được phương Tây đánh giá cao. Tuy nhiên hôm 15/5 vừa qua, Tổng thống Mỹ vẫn báo tiếp tục gia hạn thêm một năm một số trừng phạt nhằm vào Miến Điện do đánh giá thấy tình hình bên trong Miến Điện vẫn còn nhiều vấn đề bất ổn cần phải cải thiện.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.