Vào nội dung chính
AN NINH

Trung Quốc bắt giữ nghi phạm vụ tấn công tại Tân Cương

Báo chí chính thức tại Trung Quốc hôm nay 17/05/2014 đưa tin, công an nước này đã bắt giữ thêm 7 người bị tình nghi có liên quan đến vụ tấn công tại nhà ga Urumqi, tỉnh Tân Cương, cách đây ba tuần.

Nhà ga Urumqi được canh chừng cẩn mật sau vụ tấn công ngày 02/05/2014, làm 3 người chết  và 79 người bị thương.
Nhà ga Urumqi được canh chừng cẩn mật sau vụ tấn công ngày 02/05/2014, làm 3 người chết và 79 người bị thương. REUTERS/Petar Kujundzic
Quảng cáo

Tờ Hoàn cầu Thời báo, ấn bản tiếng Hoa đưa tin, « Bảy nghi phạm lẩn trốn đã bị công an Tân Cương bắt giữ hôm 14/5, hiện đang bị thẩm vấn phục vụ điều tra ».

Hôm 30 /4 vừa qua, trong lúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị kết thúc chuyến thị sát tại Tân Cương, một vụ tấn công khủng bố bằng dao và bom đã xảy ra ngay tai nhà ga của Urumqi, thủ phủ tỉnh Tân Cương, làm một người chết và 79 người bị thương. Công an sau đó đã xác định được một nghi phạm tham gia tấn công, đó là người đàn ông tên Sedirdin Sawut, 39 tuổi, người gốc phía nam Tân Cương.

Nhật báo Trung Quốc cho biết chi tiết, bảy nghi phạm mới bị công an bắt giữ trong tuần này trong huyện Jimsar nừm cách không xa Urumqi. Trong số này có hai người anh em, và vợ của nghi phạm chính Sawut.

Tân Cương là vùng tập trung đa số sắc dân Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo, nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là vùng đất luôn có căng thẳng giữa dân Duy Ngô Nhĩ với chính quyền Bắc Kinh. Một năm trở lại đây các vụ tấn công bị chính quyên quy là do « những phần tử ly khai cực đoan người Duy Ngô Nhĩ » tiến hành gia tăng mạnh, không chỉ trong Tân Cương mà còn lan ra nhiều nơi khác ở Trung Quốc.

Người Duy Ngô Nhĩ vẫn luôn ca thán họ là nạn của chính sách trấn áp, sách nhiễu về tôn giáo, văn hoá của chính quyền Bắc Kinh.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.