Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - NHẬT BẢN

Bộ trưởng Trung - Nhật gặp nhau

Ngày hôm qua 17/05/2014, bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, tổ chức tại Trung Quốc, Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản và Trung Quốc gặp nhau lần đầu tiên, kể từ sau vụ Thủ tướng Shinzo Abe viếng thăm đền thờ gây nhiều tranh cãi Yasukuni.

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc phát biểu tại Hội nghị APEC, 17/05/2014.
Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc phát biểu tại Hội nghị APEC, 17/05/2014. REUTERS/China Daily
Quảng cáo

Theo báo chí Nhật Bản, cuộc thảo luận giữa Bộ trưởng Thương mại Toshimitsu Motegi và đồng nhiệm Trung Quốc Cao Hổ Thành (Gao Hucheng) bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh Tế Châu Á Thái Bình Dương được tổ chức ở Thanh Đảo, đã diễn ra trong vòng 20 phút. Đài truyền hình Nhật NHK trích lời ông Motegi, theo đó Tokyo nhìn nhận là « Nhật Bản và Trung Quốc hiện đang đứng trước những vấn đề tế nhị, nhưng đôi bên đồng ý tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương trên nguyên tắc của một mối quan hệ chiến lược có lợi cho cả đôi bên ».

Kể từ khi Thủ tướng Shinzo Abe lên cầm quyền vào tháng 12/2012, quan hệ Nhật -Trung đã rơi xuống mức xấu nhất do hiềm khích quá khứ lịch sử và nhất là do tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tại vùng biển Hoa Đông.

Gần đây, bang giao giữa hai cường quốc kinh tế của Châu Á là Nhật Bản và Trung Quốc, lại càng xấu đi sau việc Thủ tướng Abe viếng thăm đền thờ tử sĩ Yasukuni, biểu tượng của tội ác chiến tranh dưới thời chế độ Thiên Hoàng. Không chỉ Bắc Kinh mà cả Seoul cũng mạnh mẽ phản đối việc này. Đền Yasukuni là nơi 2,5 triệu anh hùng của Nhật Bản yên nghỉ, nhưng trong số đó có 14 người từng bị quân đội đồng minh kết án « tội phạm chiến tranh » trong Đệ nhị Thế Chiến.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.