Vào nội dung chính
BIỂN HOA ĐÔNG

Nhật dự tính chốt quân gần Senkaku

AFP dẫn nguồn tin của báo chí Nhật hôm nay 19/5/2014, đưa tin Nhật Bản dự tính điều quân lập một số chốt tiền tiêu trên các đảo nhỏ ở khu vực vùng biển cực nam đất nước gần quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư đang có tranh chấp với Bắc Kinh.  

Các đảo tranh châp Senkaku/Điếu ngư..
Các đảo tranh châp Senkaku/Điếu ngư.. REUTERS/Kyodo
Quảng cáo

Nhật báo lớn Yomiuri Shimbun dẫn các nguồn tin ẩn danh từ bộ Quốc phòng Nhật nói từ nay đến năm 2018 Tokyo có thể sẽ đưa 350 lính ra cắm chốt trên ba hòn đảo sát gần với quần đảo Senkaku, một nhóm đảo hiện do Nhật quản lý nhưng Trung Quốc vẫn đòi chủ quyền dưới tên gọi Điếu Ngư.

Tờ Yomiuri Shimbun còn nói cụ thể ba tên hòn đảo nằm trong kế hoạch triển khai quân nói trên của Nhật gồm đảo Amamio, Miyako, Ishigaki.

Tổng thư ký văn phòng chính phủ Nhật Yoshihide Suga tuy không khẳng định việc lựa chọn ba đảo nói trên nhưng xác nhận Tokyo đã quyết định tăng cường sự hiện diện quân sự tại vùng biển phía tây nam trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng sức ép đòi hỏi chủ quyền lãnh hải tại khu vực này .

Ngoài đảo lớn Okinawa, nơi còn có căn cứ quân sự của Mỹ, quân đội Nhật hầu như không triển khai ở các vùng đảo khác trong lãnh thổ của họ.

Từ hơn một năm nay, các tranh chấp về biển đảo và những bất đồng trong lịch sử đã khiến quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh trở nên căng thẳng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.