Vào nội dung chính
MỸ- TRUNG QUỐC

Gián điệp mạng : Trung Quốc lên án Mỹ « giả dối »

Một ngày sau khi bộ Tư pháp Mỹ truy tố đích danh năm sĩ quan Trung Quốc tội gián điệp kinh tế và tin tặc, Bắc Kinh phản ứng lại : vừa phản đối vừa lên án Hoa Kỳ cũng có hoạt động gián điệp tương tự nhắm vào Trung Quốc.  

5 sĩ quan Trung Quốc bị Hoa Kỳ khởi tố vì tội gián điệp.
5 sĩ quan Trung Quốc bị Hoa Kỳ khởi tố vì tội gián điệp. DR
Quảng cáo

Trong một bản thông cáo trên mạng điện tử, bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng qua các vụ tiết lộ tài liệu mật của WikiLeaks và cựu nhân viên tình báo Edward Snowden, cho thấy thái độ « giả dối, bên trọng bên khinh » của Washington về vấn đề an ninh trên mạng.

Theo Bắc Kinh lời cáo buộc của tòa án Mỹ và lệnh truy nã năm sĩ quan quân đội Trung Quốc về tội « gián điệp kinh tế » chỉ là « ngụy tạo để phục vụ một chiến lược mờ ám ».

Cùng lúc đó thì bộ ngoại giao Trung Quốc triệu Đại sứ Mỹ Max Baucus lên bộ để trao « lời phản đối mạnh mẽ » nhất.

Hôm 19/05/2014, một đại bồi thẩm đoàn ở bang Pennsylvania đã truy tố 5 sĩ quan Trung Quốc thuộc đơn vị gián điệp 61398 đặt tại Thượng Hải : Vương Đông (Wang Dong), Tôn Khải Lượng (Sun Kai Liang), Văn Tân Vũ (Wen Xin Yu), Hoàng Chấn Vũ (Huang Zhen Yu), Cố Xuân Huy (Gu Chun Hui).

Theo Washington Post, tin tặc Trung Quốc đã làm cho kinh tế Mỹ bị thiệt hại từ 24 tỷ đến 120 tỷ đô la mỗi năm.

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.