Vào nội dung chính
THÁI LAN

Quân đội Thái Lan chủ trì một cuộc họp nhằm giải quyết khủng hoảng

Một ngày sau khi ban hành thiết quân luật, hôm nay, 21/05/2014, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Thái Lan, tướng Prayuth Chan Ocha, chủ trì một cuộc họp với sự tham dự của đại diện tất cả các đảng phái chính trị, ủy ban bầu cử, Thượng viện, nhằm tìm kiếm lối thoát cho cuộc khủng hoảng. Cuộc họp bắt đầu lúc 13h, giờ địa phương.

Giới tướng lãnh chỉ huy quân đội Thái Lan mở cuộc họp giữa các phe phái nhằm tìm giải pháp cho khủng hoảng - Reuters
Giới tướng lãnh chỉ huy quân đội Thái Lan mở cuộc họp giữa các phe phái nhằm tìm giải pháp cho khủng hoảng - Reuters
Quảng cáo

Sáng nay, Ủy ban bầu cử Thái Lan nhóm họp riêng rẽ để xem xét đề nghị của chính phủ lâm thời về việc tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 03/08/2014.

Trong khi đó, hàng trăm người biểu tình chống chính phủ - còn gọi là phe Áo Vàng, vẫn tiếp tục cắm trại, trong khu phố cổ ở Bangkok. Họ tỏ ra hài lòng về việc ban hành thiết quân luật, giúp ngăn chặn các vụ tấn công bạo lực. Từ Bangkok, thông tín viên RFI Arnaud Dubus tường trình :

« Trên đại lộ Rajdamnoen, trong khu phố cổ ở Bangkok, hàng trăm người biểu tình chống chính phủ nằm ngồi trong các lán trại để tránh nắng nóng gay gắt. Từ gần 7 tháng qua, họ đã chiếm khu phố này và các lán trại của họ giờ đây có vẻ giống như một hội chợ thương mại, với các quầy bán quần áo, đồ lưu niệm, hơn là một cứ địa tranh đấu. Bầu không khí tại đây có vẻ ảm đạm.

Có nhiều người biểu tình đã trở về nhà. Nhưng những người ở lại đây thì hài lòng về việc quân đội ban hành thiết quân luật. Theo họ, việc quân đội ra tay kiểm soát tình hình đất nước sẽ giúp ngăn cản được các vụ tấn công bạo lực chống lại các nhóm biểu tình, làm 28 người thiệt mạng và khoảng 700 người bị thương kể từ tháng 11 năm ngoái tới nay. Một nhân viên văn phòng thừa nhận là cô cảm thấy yên tâm nhờ có thiết quân luật.

Thế nhưng, bất chấp lời kêu gọi của quân đội, những người biểu tình không muốn trở về nhà. Mục tiêu của họ không thay đổi là phải làm trong sạch hệ thống chính trị trước khi tổ chức các cuộc bầu cử mới. Còn về việc mở ra các cuộc thương lượng với phe Áo Đỏ, dưới sự chủ trì của quân đội, thì những người biểu tình thuộc phe Áo Vàng tỏ ra nghi ngờ về sự thành thực của phe Áo Đỏ ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.