Vào nội dung chính
BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN

Bình Nhưỡng dọa sẽ trả đũa Seoul không cần báo trước

Bình Nhưỡng hôm qua 21/05/2014 đã đe dọa sẽ tấn công vào các chiến hạm Hàn Quốc mà không cần báo trước, kể cả những trường hợp khiêu khích « không đáng kể » gần đường ranh không được thừa nhận trên Hoàng Hải.

Biển Hoàng Hải
Biển Hoàng Hải Wikipedia
Quảng cáo

Hôm thứ Ba 20/5, một tàu chiến của hải quân Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo sau khi ba tàu tuần tiễu Bắc Triều Tiên vượt qua ranh giới trên biển giữa hai nước. Đối với Bình Nhưỡng, đây là một sự « cố ý khiêu khích trầm trọng », vì ba chiếc tàu này đang truy đuổi các tàu cá Trung Quốc đánh bắt bất hợp pháp tại vùng biển Bắc Triều Tiên. 

Hãng thông tấn nhà nước KCNA dẫn tuyên bố của một viên chức quân sự Bắc Triều Tiên, đe dọa rằng sắp tới, các chiến hạm Hàn Quốc ở gần đường ranh giới sẽ là mục tiêu bị tấn công, mà không cần cảnh báo trước, đối với những khiêu khích dù là nhỏ nhặt nhất. 

Các tàu tuần tiễu Bắc Triều Tiên, thường giám sát hoạt động các tàu cá là chính, đặc biệt là tàu Trung Quốc vào đánh bắt trộm, thường chỉ hoạt động trên vùng biển của mình. Tuy nhiên việc vượt qua ranh giới liên Triều không phải là chuyện hiếm hoi. 

Tháng trước, các tàu tuần tra Bắc Triều Tiên đã vượt qua đường ranh trên biển ngay trước chuyến viếng thăm Seoul hai ngày của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Bình Nhưỡng không công nhận đường biên giới trên biển, được phái bộ Liên Hiệp Quốc đơn phương vạch ra sau cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Các cuộc chạm trán lẻ tẻ nhưng đẫm máu đã diễn ra vào các năm 1999, 2002 và 2009. Do chưa bao giờ ký hiệp ước hòa bình sau khi đình chiến vào năm 1953, trên lý thuyết hai nước Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.