Vào nội dung chính
MÁY BAY MALAYSIA MÂT TÍCH

Vụ MH370 : Tiếp tục tìm kiếm dưới đáy Ấn Độ Dương

Theo AFP, hôm nay 22/05/2014, cuộc tìm kiếm chiếc máy bay Boeing của hàng không Malaysia, mất tích cách nay hai tháng rưỡi với 239 hành khách và phi hành đoàn, lại được tiếp tục tại vùng biển phía nam Ấn Độ Dương, cách bờ tây nước Úc vài trăm cây số.

Robot tàu ngầm Bluefin-21 của hải quân Mỹ.
Robot tàu ngầm Bluefin-21 của hải quân Mỹ. REUTERS/Australian Defence Force/Handout via Reuters
Quảng cáo

Trung tâm điều phối tìm kiếm MH370 (JACC) của Úc, đặt trụ sở tại Perth, phụ trách việc truy tầm này với phương tiện là một robot tàu ngầm của Mỹ, Bluefin-21, có khả năng làm việc ở độ sâu 4.500 mét, trong khi chờ đợi các phương tiện bổ sung.

JACC thông báo Bluefin-21 bắt đầu được tái triển khai vào 2 giờ sáng hôm nay. Vào tuần trước, chiếc robot này đã được đưa trở lại bờ vì gặp trục trặc kỹ thuật. 

Bluefin-21 sẽ còn làm việc thêm một tuần nữa tại khu vực này.

Vào tháng trước robot lặn đã từng ghi nhận được một số siêu âm, được cho là xuất phát từ các hộp đen máy bay. Kể từ đó, không còn thu được các sóng mới. Về nguyên tắc, ắc quy của các hộp đen đã cạn kiệt.

Hôm qua, thứ tư 21/05, một tàu nghiên cứu khoa học của Trung Quốc đã rời bến cảng Úc Fremantle để bắt đầu thăm dò đáy biển, trước khi triển khai các phương tiện tìm kiếm dưới đáy sâu.

Inmarsat hứa công bố dữ liệu vệ tinh về lộ trình máy bay

Song song với việc tìm kiếm dưới nước, các chuyên gia quốc tế đang xem xét lại các dữ kiện vệ tinh và radar để có thể xác định rõ hơn lộ trình của chuyến bay MH370 và điểm tiếp xúc của máy bay với mặt biển. Hôm thứ ba vừa rồi, Inmarsat – công ty vệ tinh Anh Quốc – hứa trong khoảng một tuần nữa, sẽ công bố các dữ liệu để có thể vạch lại lộ trình của chuyến bay theo yêu cầu của thân nhân các hành khách mất tích trên chiếc máy bay Boeing 777 ngày 08/03. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.