Vào nội dung chính
THÁI LAN

Lãnh đạo đợt biểu tình chống chính phủ Thái được tự do

Ông Suthep Thaugsuban, lãnh đạo các cuộc biểu tình chống chính phủ Thái Lan, đã được trả tự do có điều kiện, nhưng bị cấm xuất ngoại. Hôm nay, 26/05/2014, luật sư của Suthep Thaugsuman cho AFP biết, « ông Suthep đã được trả tự do và trở về nhà. Nhưng ông không được quyền đi ra nước ngoài ».

Ông Suthep Thaugsuban, một trong những lãnh đạo phong trào biểu tình chống chính phủ Thái, trước cổng Bộ Tài chính - REUTERS
Ông Suthep Thaugsuban, một trong những lãnh đạo phong trào biểu tình chống chính phủ Thái, trước cổng Bộ Tài chính - REUTERS
Quảng cáo

Ông Suthep Thaugsuban bị câu lưu ngày 22/05 vừa qua khi xẩy ra đảo chính. Sáng nay, quân đội trao ông cho tư pháp dân sự.

Trong thời gian qua, ông Suthep đã bị tư pháp truy nã với tội danh lãnh đạo phong trào nổi dậy chống chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Trong vụ này, ông Suthep phải nộp một khoản tiền bảo lãnh khoảng 100 ngàn bath (tương đương 2250 euro).

Ông Suthep còn dính líu đến một vụ án hình sự khác, liên quan đến việc trấn áp những người biểu tình từ năm 2010. Tư pháp Thái Lan buộc ông phải nộp thêm 700 ngàn bath.

Các lãnh đạo khác của phong trào biểu tình chống chính phủ cũng được trả tự do mà không phải nộp tiền bảo lãnh.

Khi tiến hành đảo chính, ngày 22/05, quân đội đã bắt giữ nhiều lãnh đạo của cả hai phe Áo Vàng và Áo Đỏ. Cho đến hôm nay, các lãnh đạo phe Áo Đỏ vẫn chưa được trả tự do.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.