Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

Sập cao ốc tại Bình Nhưỡng : Bốn kỹ sư Bắc Triều Tiên bị hành quyết

Theo báo chí Nhật Bản, chính quyền Bắc Triều Tiên đã hành quyết bốn kỹ sư thiết kế và xây dựng, bị cáo buộc chịu trách nhiệm trong vụ sập cao ốc 23 tầng tại Bình Nhưỡng làm khoảng 500 người thiệt mạng.

Lãnh đạo BTT Kim Jong Un thanh tra một tòa nhà cao ốc tại Bình Nhưỡng.
Lãnh đạo BTT Kim Jong Un thanh tra một tòa nhà cao ốc tại Bình Nhưỡng. REUTERS/KCNA
Quảng cáo

Tờ Tokyo Shimbun, số ra ngày Chủ nhật, 25/05/2014 cho biết, Bắc Triều Tiên đã đưa đi đầy hoặc hành quyết nhiều quan chức và kỹ sư trong vụ sập nhà cao tầng ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Theo tờ báo, trích dẫn một nguồn tin từ Bắc Triều Tiên, bốn kỹ sư thiết kế và xây dựng đã bị tử hình. Một sĩ quan quân đội phụ trách dự án bị bỏ tù.

Cho dù nguyên nhân chính xác vụ sập cao ốc chưa rõ ràng, nhưng dường như chất lượng công trình kém là do các quản đốc và công nhân lấy trộm thép, xi măng để bán ra chợ đen.

Theo nhiều tin đồn tại Bình Nhưỡng, dường như vụ sập cao ốc ngày 13/05/2014 đã làm khoảng 500 người thiệt mạng.

Tờ Yomiuri Shimbun tiết lộ là cao ốc này được xây cho các quan chức cấp cao trong ngành cảnh sát và tình báo. Mặc dù khu nhà chưa hoàn thiện, nhưng đã có 92 gia đình dọn đến ở, lúc cao ốc bị sập.

Vẫn theo tờ báo này, thì từ năm 2009, Bắc Triều Tiên đã thực hiện nhiều dự án xây dựng ở thủ đô Bình Nhưỡng, nhưng các công trình này thông thường không được thực hiện đúng tiến độ hoặc bỏ dỡ, do tình trạng thiếu nguyên vật liệu.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.