Vào nội dung chính
CHÂU Á

Thái Lan : Cựu thủ tướng Yingluck được trả tự do

Ngày 27/5/2014, chính quyền quân sự Thái Lan thông báo đã trả tự do cho cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra sau khi bị quân đội tạm giữ tại một địa điểm bí mật từ cuối tuần trước.

Cựu thủ tướng Thái, Yingluck Shinawatra.
Cựu thủ tướng Thái, Yingluck Shinawatra. REUTERS/Athit Perawongmetha
Quảng cáo

Hôm 230/05/2014, bà Yingluck và khoảng 200 quan chức gồm cả của chính phủ cũ và phe biểu tình chống đối đã được chính quyền quân sự triệu tập. Những người này sau đó đã được đưa tới một địa điểm kín.

Hôm nay phát ngôn viên của chính quyền quân sự Thái cho biết bà Yingluck đã được trở về nhà trong tình trạng mạnh khoẻ.

Cũng trong ngày hôm nay, ông Chaturon Chaisong, bộ trưởng Giáo dục của chính phủ vừa bị đảo chính đã bị các quân nhân bắt đi ngay giữa một cuộc họp báo tại Trung tâm báo chí nước ngoài ở Bangkok, trước sự sửng sốt của các phóng viên có mặt tại chỗ. Nhân vật này đã được chính quyền quân sự triệu tập nhưng ông đã từ chối không tới.

Giải thích cho hành động nói trên ông Chaisong nói : « Tôi không hề có ý định bỏ chạy, kháng cự hay lẩn trốn. Tôi sẽ sẵn sàng để bị bắt vào thời điểm thích hợp ». Cựu thành viên chính phủ này cũng lên án đảo chính và kêu gọi thực thi dân chủ.

Phe đảo chính cho biết họ sẽ giữ những người ra trình diện theo lệnh triệu tập trong vòng 7 ngày, không buộc tội theo đúng với tính thần của lệnh thiết quân luật. Nhưng những ai chống lệnh có thể sẽ bị đưa ra tòa án binh đối diện với mức án tối đa 2 năm tù và phạt tiền 40 nghìn bath.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.