Vào nội dung chính
THÁI LAN

Chính quyền quân sự Thái bổ nhiệm hai cựu tướng lãnh làm cố vấn

Trong một thông cáo ngắn gọn vào tối qua, 27/05/2014, chính quyền quân sự Thái Lan cho biết đã bổ nhiệm hai cựu tướng lãnh có thế lực, thân Hoàng gia, làm cố vấn. Hai cố vấn vừa được bổ nhiệm là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwan và cựu Tham mưu trưởng quân đội Anupong Paochinda.

Tướng Prayuth Chan-ocha bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Wongsuwan và cựu Tham mưu trưởng Paochinda làm cố vấn - AFP
Tướng Prayuth Chan-ocha bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Wongsuwan và cựu Tham mưu trưởng Paochinda làm cố vấn - AFP
Quảng cáo

Đây là hai gương mặt có thế lực trong quân đội Thái Lan và được đánh giá là gần gũi với Hoàng gia, cũng như với tướng Prayut Chan-O-Cha, người chỉ huy cuộc đảo chính ngày 22/05 vừa qua và hiện là tham mưu trưởng quân đội Thái Lan. Cả ba nhân vật này đều tham gia cuộc đảo chính năm 2006, lật đổ Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Hồi tháng 12 năm ngoái, hãng tin Reuters cho biết là các ông Prawit và Anupong đã kín đáo ủng hộ các cuộc biểu tình chống lại chính phủ của Thủ tướng Yingluck, em gái ông Thaksin.

Tướng Prayut Chan-O-Cha khẳng định mục tiêu của ông là tổ chức bầu cử Quốc hội một cách nhanh nhất, nhưng ông không đưa ra lịch trình cụ thể.

Mặt khác, quân đội Thái Lan cũng đề ra hai ưu tiên trong lĩnh vực kinh tế : Thanh toán các khoản trợ cấp cho nông dân trồng lúa mà Nhà nước còn nợ và khẩn trương lập ngân sách cho năm tài khóa 2015.

Theo hướng này, cựu Thống đốc Ngân hàng trung ương Thái Lan, ông Pridiyathorn Devakula đã được chỉ định là cố vấn phụ trách kinh tế. Nhân vật này đã từng đảm nhiệm chức Bộ trưởng Tài chính trong chính phủ lâm thời Thái Lan, sau cuộc đảo chính năm 2006.

Bất ổn chính trị đã làm cho kinh tế Thái Lan suy giảm 2,1% trong quý một năm nay.

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.