Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Tân Cương : 55 người bị xử với tội danh khủng bố

Vào lúc chính quyền Bắc Kinh mở chiến dịch trấn áp khủng bố, truyền thông Trung Quốc hôm nay, 28/05/2014, cho biết, tòa án vùng Y Lê thuộc khu tự trị Tân Cương đã tiến hành xét xử tập thể 55 người, với tội danh khủng bố bạo lực.

Bắc Kinh huy động binh lính, mở chiến dịch trấn áp khủng bố 27/05/2014 - Reuters /Kyodo
Bắc Kinh huy động binh lính, mở chiến dịch trấn áp khủng bố 27/05/2014 - Reuters /Kyodo
Quảng cáo

Theo Tân Hoa Xã, khoảng 7000 người, trong đó có nhiều quan chức của đảng Cộng sản Trung Quốc, đã tham dự phiên xét xử công khai, được tổ chức tại sân vận động Y Lê, Tân Cương.

Tòa đã tuyên án trừng phạt các bị cáo phạm tội giết người, ly khai, tổ chức, lãnh đạo hoặc tham gia vào một nhóm khủng bố, che dấu tội phạm, hãm hiếp.

Ba trong số 55 người bị kết án tử hình vì đã dùng rìu và các vũ khí khác giết hại bốn người trong một gia đình, một cách « cực kỳ tàn bạo », hồi năm ngoái. Cũng trong phiên xử này, công an thông báo đã bắt 38 người và giam giữ 27 người khác.

Theo AFP, các bức ảnh được công bố cho thấy lính gác có vũ trang đứng bên cạnh các bị cáo, mặc áo mầu vàng, dựa lưng vào thành những chiếc xe tải, mặt cúi gầm xuống đất.

Một quan chức của vùng Y Lê cho biết, việc tổ chức xét xử tập thể, công khai, cho thấy quyết tâm của chính quyền trong việc diệt trừ 3 thế lực khủng bố bạo lực, đó là các thế lực ly khai, cực đoạn và khủng bố.

Trong những năm 1980 và 1990, Trung Quốc đã từng tổ chức xét xử tập thể công khai, giống như một kiểu đấu tố hồi thập niên 50-60, nhằm chống lại làn sóng tội phạm gia tăng do các bất ổn xã hội xẩy ra trong giai đoạn cải cách và mở cửa kinh tế. Tuy nhiên, sau đó, Bắc Kinh không áp dụng kiểu xử án này nữa.

Cuối tuần trước, chính quyền Trung Quốc thông báo tiến hành một chiến dịch lâu dài nhằm bài trừ khủng bố, sau một loạt các vụ tấn công giết người, mà Bắc Kinh quy trách nhiệm cho các nhóm ly khai, khủng bố người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Tuần trước, 5 hung thủ đã dùng xe hơi cài bom tấn công vào một khu chợ ở thủ phủ Urumqi, làm 39 người thiệt mạng và 90 người bị thương.

Ngày 30/04, ngày cuối cùng chuyến thị sát vùng Tân Cương của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, một nhóm người dùng dao giết hại một hành khách và làm bị thương 79 người khác, ở nhà ga xe lửa Urumqi.

Trong tháng Ba, một vụ tấn công bằng dao ở nhà ga xe lửa Côn Minh, phía nam Trung Quốc, làm 29 người thiệt mạng và hơn 140 người bị thương.

Trung Quốc đã gia tăng các biện pháp an ninh trên toàn quốc và trong tháng trước, đã bắt giữ khoảng 200 người.

Theo Bắc Kinh các vụ bạo động đòi ly khai, khủng bố ở Tân Cương là do các nhóm Hồi giáo cực đoan tiến hành, với sự hỗ trợ của các mạng lưới khủng bố ở nước ngoài.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.