Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN - NHẬT BẢN

Bình Nhưỡng đồng ý điều tra lại vụ công dân Nhật bị bắt cóc

Họp báo tại Tokyo vào sáng nay, 29/05/2014, thủ tướng Shinzo Abe cho biết sẽ giảm nhẹ trừng phạt ngay sau khi Bình Nhưỡng đồng ý điều tra lại về vụ các con tin Nhật bị mất tích trong những năm 1970-1980. Đây là một bước tiến ngoạn mục trong quan hệ vốn rất tệ, giữa Nhật Bản và Bắc Triều Tiên.

Hai công dân Nhật bị Bắc Triều Tiên bắt , Yukiko Okudo (T) và Kaoru Hasuike trở về nước, sân bay Haneda ở Tokyo, ngày 15/10/2002.
Hai công dân Nhật bị Bắc Triều Tiên bắt , Yukiko Okudo (T) và Kaoru Hasuike trở về nước, sân bay Haneda ở Tokyo, ngày 15/10/2002. REUTERS/Kimimasa Mayama/Files
Quảng cáo

Thủ tướng Nhật Bản cho biết phía Bắc Triều Tiên cam kết cho mở điều tra « thấu đáo » về các vụ bắt cóc và mất tích có liên quan đến các kiều dân Nhật. Bình Nhưỡng sẽ cho thành lập một ủy ban điều tra đặc biệt để khai thông hồ sơ này. Thông báo nói trên của thủ tướng Abe được đưa ra sau khi Nhật Bản và Bắc Triều Tiên vừa kết thúc cuộc họp tại Stockholm –Thụy Điển. Đại diện của hai nước hứa sẽ gặp lại nhau để thúc đẩy hồ sơ người Nhật bị mất tích.

Đáp lại thiện chí của Bắc Triều Tiên, phía Tokyo đã « quyết định giảm nhẹ một số các biện pháp trừng phạt » nhắm vào chính quyền Bình Nhưỡng. Theo lời chánh văn phòng phủ thủ tướng, ông Yoshihide Suga, Tokyo bãi bỏ lệnh cấm một số các quan chức Bắc Triều Tiên quá cảnh vào lãnh thổ Nhật Bản, tàu thuyền của Bắc Triều Tiên hoạt động nhân đạo được quyền cập bến cảng của Nhật Bản.

Bắc Triều Tiên đã chính thức công nhận bắt cóc 13 người Nhật Bản trong những năm 1970-1980, bắt họ phục vụ cho ngành tình báo của quốc gia cộng sản này. 5 người trong số đó còn đã được trả về nước, 8 người còn lại đã thiệt mạng tại Bắc Triều Tiên. Cho tới nay, Bình Nhưỡng không đưa ra bằng chứng cụ thể về cái chết của 8 người nói trên.

Theo giới quan sát, việc Bắc Triều Tiên đồng ý điều tra về số phận các công dân Nhật Bản bị mất tích là một tín hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang muốn cải thiện quan hệ với Tokyo.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.