Vào nội dung chính
THÁI LAN - CHÍNH TRỊ

Chính quyền quân sự Thái Lan triệt hạ phong trào Áo Đỏ

Hôm qua, 28/05/2014, đa số các lãnh đạo phong trào Áo Đỏ, được coi là thân Thaksin đã được trả tự do sau 8 ngày bị giam giữ trong một căn cứ quân sự. Tuy nhiên, giới tướng lãnh cầm quyền buộc những người này phải chấp nhận điều kiện là không được tham gia các hoạt động chính trị. Một số thủ lĩnh khác của phong trào này vẫn bị giam giữ.

Biểu tình chống đảo chính quân sự, gần Tượng đài Chiến thắng, Bangkok, 28/04/2014. Trong ảnh, cảnh sát ngăn không cho người biểu tình tiến gần các binh lính.
Biểu tình chống đảo chính quân sự, gần Tượng đài Chiến thắng, Bangkok, 28/04/2014. Trong ảnh, cảnh sát ngăn không cho người biểu tình tiến gần các binh lính. REUTERS/Erik De Castro
Quảng cáo

Từ Bangkok, thông tín viên RFI Arnaud Dubus tường trình :

« Mười lãnh đạo phong trào Áo Đỏ đã được trả tự do, trong số này có ông Jatuphong Phromphan, thủ lĩnh phong trào. Họ nói rằng đã được đối xử tử tế trong thời gian bị giam giữ và đưa ra một số tuyên bố mà giới báo chí cho rằng khả năng hành động của họ sẽ bị hạn hẹp trong thời gian tới. Quả thực là để được trả tự do, các lãnh đạo phong trào Áo Đỏ đã phải chấp nhận các điều kiện mà giới tướng lãnh cầm quyền áp đặt : Đó là không được tham gia bất kỳ hoạt động chính trị nào.

Nhiều thành viên phong trào Áo Đỏ vẫn còn bị chính quyền quân sự giam giữ, bởi vì họ không muốn từ bỏ cuộc đấu tranh chính trị, như ông Suda Rangkupan, giảng viên đại học. Trong mọi trường hợp, phong trào Áo Đỏ giờ đây đã bị chặt đầu. Và cuộc truy lùng những lãnh đạo khác của phong trào này đã diễn ra ở nhiều tỉnh của Thái Lan, buộc nhiều người phải đi vào hoạt động bí mật.

Các cuộc biểu tình phản đối đảo chính diễn ra liên tiếp ở Bangkok, không phải do phong trào Áo Đỏ tổ chức. Thông thường, đó là các cuộc biểu tình tự phát của công dân. Họ không thể chấp nhận là Thái Lan lại do chính quyền quân sự lãnh đạo ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.