Vào nội dung chính
VỤ MÁY BAY MALAYSIA MẤT TÍCH

Thất bại trong việc tìm kiếm xác máy bay MH370

Ngày 29/05/2014 Cơ quan Điều phối Hoạt động Tìm kiếm JACC, chiếc máy bay bị nạn với 239 người mất tích, khẳng định : Chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia mất tích hôm 08/03/2014 không rơi xuống khu vực miền nam Ấn Độ Dương. Công tác tìm kiếm xác máy bay trong vùng bước sang giai đoạn mới.

Tàu chiến Úc đưa tàu lặn Bluefin-21 của Hải quân Mỹ tại vị trí dò tìm xác máy bay MH370. Ảnh chụp ngày 14/04/2014.
Tàu chiến Úc đưa tàu lặn Bluefin-21 của Hải quân Mỹ tại vị trí dò tìm xác máy bay MH370. Ảnh chụp ngày 14/04/2014. REUTERS/U.S. Navy
Quảng cáo

Cơ quan JACC trụ sở đặt tại Úc chính thức thông báo « tàu lặn và các trang thiết bị sử dụng trong việc tìm kiếm xác máy bay đã không đem lại kết quả, không phát hiện được vết tích » của chiếc MH370. Ngoài ra, trong cuộc họp báo hôm nay, JACC còn trích dẫn báo cáo của Cơ quan An toàn Giao thông của Úc, theo đó, « có thể nói chiếc máy bay bị mất tích đã không rơi xuống khu vực mà các công tác tìm kiếm đã được triển khai ».

Tuyên bố của Cơ quan Điều phối Hoạt động Tìm kiếm JACC càng củng cố thêm luận điểm đã được Phó giám đốc Kỹ thuật Biển của Hải quân Hoa Kỳ Michael Dean. Trả lời đài truyền hình Mỹ, CNN, ông Dean cho rằng « những tín hiệu đã được phát hiện không thuộc về hộp đen » của chiếc máy bay bị nạn.

Tàu lặn Ocean Shield của Úc đã đưa robot Bluefin-21 đến bờ Tây của nước Úc để tìm xác máy bay của hãng hàng không Malaysia mất tích hôm 08/03/2014. Trên chuyến bay nối liền Kuala Lumpur với Bắc Kinh có 239 hành khách và phi hành đoàn, phần đông là người Trung Quốc.

Nhiều tàu đã được điều tới hiện truờng và liên tục hoạt động trong một khu vực trải rộng trên hơn 800 cây số để tìm vết tích chiếc MH370. Từ giữa tháng 4/2014, robot Bluefin-21 liên tục hoạt động. Nhưng Bluefin kết thúc nhiệm vụ kể từ hôm qua (28/05/2014). Công tác tìm kiếm nạn nhân và máy bay của hãng Malaysia Airlines chuyển sang một giai đoạn mới và khu vực tìm kiếm được mở rộng ra tới 60.000 km².

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.