Vào nội dung chính
CAM BỐT - XÃ HỘI

Án treo cho 23 công nhân tranh đấu đòi tăng lương

Sau nhiều ngày xét xử và phiên tòa phải đối diện với đám đông dân chúng biểu tình phản đối ngay bên ngoài cổng, chiều nay, 30/05/2014, tòa án Phnom Penh đã đưa ra phán quyết sau cùng dành cho 23 bị cáo bị bắt trong cuộc biểu tình vào tháng 01/2014. Tất cả bị án treo và đã được thả ngay tại tòa.

Công nhân Cam Bốt biểu tình phản đối gần trụ sở tòa án Phnom Penh, 03/05/2014
Công nhân Cam Bốt biểu tình phản đối gần trụ sở tòa án Phnom Penh, 03/05/2014 REUTERS/Samrang Pring
Quảng cáo

23 bị cáo nhận được án treo từ 1 năm đến 4 năm rưởi. Tất cả bị cáo được trả tự do sau phiên tòa. Tòa nói rằng họ bị tạm giam từ tháng 1 đến nay như thế là đủ. Riêng 4 người đàn ông trong số 23 bị cáo phải đóng tiền phạt là 8 triệu Riel tương đương 2.000 Mỹ Kim vì tội đã kích động công nhân biểu tình.

Được biết 23 người bị xét xử hôm nay bao gồm công nhân và những người hoạt động tranh đấu cho đời sống công nhân nghèo ở Cam Bốt.

Cuộc xuống đường biểu tình rầm rộ gây sự chú ý nhiều của công luận hồi đầu năm đã bị chính quyền đàn áp mạnh tay làm cho 4 người bị chết. Hành động đồng loạt xuống đường của công nhân khiến cho chính quyền tức giận vì họ đang bế tắc trong thương thảo với phe đối lập. Cạnh đó cũng cho công luận thấy về đời sống khó khăn của công nhân ngành dệt may Cam Bốt.

Đa số công nhân Cam Bốt đang làm gia công cho những hãng có thương hiệu danh tiếng toàn cầu như Gap, và H&M hay Adidas.

Kết thúc phiên xử hôm nay đã gây ngạc nhiên cho giới hoạt động nhân quyền. Họ nói việc thả 23 người bị bắt ra là một điều đáng hoan nghênh. Tuy nhiên lại xử án treo cho họ là điều không đúng, và nó mang một lý do chính trị chứ không vô tư trong xét xử.

Am Sam Sath, người đang hoạt động cho tổ chức nhân quyền địa phương Licadho phát biểu ý kiến sau phiên xử, cho rằng, 23 người tham gia biểu tình bị tạm giam hơn 4 tháng và bị xử về tội hình sự mà họ không bao giờ phạm phải. Và bản án này rõ ràng có liên hệ đến vấn đến chính trị, tòa án Phnom Penh đã bị sức ép từ các tập đoàn danh tiếng hiện có chi nhánh tại Cam Bốt.

Theo các nhà báo nước ngoài và Cam Bốt hiểu biết về sự kiện này đã viết rằng, kết quả phiên tòa hôm nay có thể là một phần của hợp đồng chính trị giữa chính quyền và phe đối lập mà họ đã gặp nhau hồi tháng qua.

Hiện nay đa số công nhân tại Phnom Penh và các tỉnh đã đi làm trở lại. Tuy nhiên đời sống họ vẫn khó khăn dù mức lương có tăng lên chút đỉnh.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.