Vào nội dung chính
CHÍNH TRỊ - THÁI LAN

Thái Lan triển khai lực lượng tại Bangkok ngăn chặn biểu tình

Theo nhiều nguồn tin tại chỗ, hôm nay 01/06/2014 quân đội Thái Lan huy động 6.000 lính và cảnh sát để ngăn cản các cuộc biểu tình phản đối cuộc đảo chính vào tuần trước. Người đứng đầu chính quyền sự Thái Lan, tướng Prayut Chan O Cha đã đe dọa trừng phạt nghiêm khắc người biểu tình.

Binh sĩ Thái Lan túc trực tại một đại lộ gần Tượng đài Dân chủ, Bangkok, 01/06/2014.
Binh sĩ Thái Lan túc trực tại một đại lộ gần Tượng đài Dân chủ, Bangkok, 01/06/2014. ©Reuters/Chaiwat Subprasom
Quảng cáo

Kể từ sau cuộc đảo chính 22/05/2014, các cuộc xuống đường chống quân đội Thái Lan xảy ra gần như hàng ngày. Nhiều người tham dự đã bị câu lưu, nhưng theo AFP, cảnh sát và quân đội Thái chưa sử dụng vũ lực. Vào sáng nay phó cảnh sát trưởng quốc gia, Somyot Poompanmoug cho biết đã huy động 38 đại đội bao gồm cảnh sát và quân đội để canh giữ 8 địa điểm then chốt của thủ đô Bangkok. Tin trên đã được thông tín viên của hãng thông tấn Pháp xác nhận.

Trước mắt chưa có dấu hiệu cho thấy người biểu tình chuẩn bị tập hợp về thủ đô Thái Lan. AFP nhắc lại : Cuộc xuống đường tại Bangkok vào chủ nhật tuần trước đã huy động được khoảng hơn 1000 người, phần lớn là thuộc phe Áo đỏ ủng hộ đảng Puea Thái của gia đình Shinawatra, nhưng trong số những người biểu tình, còn có cả những thành phần trí thức ủng hộ một tiến trình dân chủ thực sự cho Thái Lan. 

Quân đội đã tiến hành cuộc đảo chính với mục đích tái lập trật tự và ổn định tại quốc gia Đông Nam Á này. Cộng đồng quốc tế đã chỉ trích hành động trên. Tập đoàn quân sự Thái Lan đã tạm thời đình chỉ Hiến pháp và giới hạn đáng kể các quyền tự do cá nhân, tự do báo chí.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.