Vào nội dung chính
THÁI LAN

Bangkok tê liệt vì các vụ biểu tình lẻ tẻ

Tại Thái Lan, cho đến ngày hôm qua Chủ nhật 01/06/2014, 10 ngày sau cuộc đảo chính quân sự hôm 22/05 vừa qua, thủ đô Thái Lan vẫn bị tê liệt bởi các vụ biểu tình lẻ tẻ chống quân đội. Thông qua các trang mạng xã hội, các cuộc biểu tình “chớp nhoáng” xuất hiện rải rác đó đây nhằm phân tán lực lượng quân đội phân bố đông đảo tại thủ đô.

Người biểu tình giương cao ba ngón tay, biểu hiện cho “Tự do, Công bằng, Bác ái” -  REUTERS /Chaiwat Subprasom
Người biểu tình giương cao ba ngón tay, biểu hiện cho “Tự do, Công bằng, Bác ái” - REUTERS /Chaiwat Subprasom
Quảng cáo

Arnaud Dubus, thông tín viên đài RFI tại Bangkok mô tả:

“Chỉ nhờ vào vài thông điệp trên các trang mạng xã hội Facebook và Twitter, một nhóm nhỏ người biểu tình cũng đủ làm tê liệt trung tâm thủ đô 12 triệu dân. Sombat Boon-ngam-anong, một người phản đối cuộc đảo chính quân sự giờ phải sống lén lút, cho biết anh sẽ thông báo địa điểm cho cuộc biểu tình chống giới quân sự sắp tới trên Facebook.

Phía chính quyền Bangkok lập tức có phản ứng, 6000 binh sĩ và cảnh sát đã được triển khai tại tám trọng điểm của thành phố. Các cửa hàng lớn và các trạm tàu điện ngầm tại thủ đô đều bị đóng cửa.

“Tự do, Công bằng, Bác ái”

Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là không có gì xảy ra. Vào cuối buổi sáng hôm qua, một người phụ nữ đeo mặt nạ có ghi dòng chữ “Nhân dân” đã bị bắt giữ trước một cửa hàng thức ăn nhanh. Dù vậy, các vụ biểu tình lẻ tẻ xuất hiện rải rác buộc quân đội phải chạy tứ tung.

Trước một khu trung tâm thương mại phía đông thủ đô, 200 người bất thình lình giương cao ba ngón tay, biểu thị cho “Tự do, Công bằng, Bác ái”. Quân đội vội vã xuất hiện và được đón tiếp bởi những tiếng la ó. Một phụ nữ đã bị những cảnh sát mặc thường phục lôi lên xe taxi.

Quân đội cam kết không ngăn chặn các mạng xã hội, nhưng rõ ràng họ cũng không thể kiểm soát được internet như ý muốn. Theo những người biểu tình, chừng nào giới quân sự vẫn còn nắm quyền chừng ấy cái trò mèo vờn chuột vẫn sẽ còn tiếp diễn.”

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.