Vào nội dung chính
ÚC - MỸ - TRUNG

Úc ủng hộ Mỹ cáo buộc Trung Quốc gây mất ổn định tại Biển Đông

Từ Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Úc David Johnston đã trả lời phỏng vấn báo Sydney Morning Herald, số ra ngày hôm nay, 02/06/2014 và cho biết ông ủng hộ cáo buộc của đồng nhiệm Mỹ Chuck Hagel, theo đó, Trung Quốc có những hành động gây mất ổn định trong khu vực Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc David Johnston phát biểu tại Đối thoại An ninh Khu vực Shangri-la - Reuters
Bộ trưởng Quốc phòng Úc David Johnston phát biểu tại Đối thoại An ninh Khu vực Shangri-la - Reuters
Quảng cáo

Theo Bộ trưởng Johnston, « Hoa Kỳ, Úc và Nhật Bản rất lo ngại về hành động đơn phương gây mất ổn định, đặc biệt ở Biển Đông và biển Hoa Đông ». Sau khi nhấn mạnh Châu Á –Thái Bình Dương trước kia mang lại phồn vinh cho các nước trong vùng, Bộ trưởng Quốc phòng Úc tuyên bố : « Tình trạng mất ổn định này là phi lý, rất có hại cho các triển vọng kinh tế. Do vậy, tôi chia sẻ các mối quan ngại của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hagel ».

Thứ Bẩy, 31/05, tại Hội nghị Shangri-la thường niên, thảo luận về an ninh khu vực Châu Á, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel đã cáo buộc Trung Quốc có những vi phạm, đặc biệt chống lại Philippines và Việt Nam, là hai nước đang chống lại mạnh mẽ các đòi hỏi về lãnh thổ của Bắc Kinh.

Theo lãnh đạo quốc phòng Hoa Kỳ, « trong những tháng gần đây, Trung Quốc đã gây mất ổn định, có những hành động đơn phương nhằm khẳng định các đòi hỏi ở Biển Đông ».

Trong phiên khai mạc Hội nghị Shangri-la, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kêu gọi các nước tôn trọng luật pháp, hàm ý nói đến những hành động xâm lấn của Trung Quốc của Biển Đông và biển Hoa Đông.

Khi tuyên bố ủng hộ cáo buộc của Mỹ đối với Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Úc cũng nhắc lại là Canberra không đứng về bên nào trong các tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng, đồng thời mong muốn thuyết phục được Trung Quốc tìm « một cách khác » để giải quyết các tranh chấp.

Trung Quốc đã có phản ứng, cho rằng các bình luận của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng như Thủ tướng Nhật Bản là « khiêu khích ».

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.