Vào nội dung chính
NGA - BẮC TRIỀU TIÊN

Nga xóa nợ Bình Nhưỡng để có quyền khai thác tài nguyên

Bộ Phát triển Nga ngày 05/06/2014 cho biết Matxcơva xóa 90 % nợ đã cấp cho Bắc Triều Tiên dưới thời Liên Xô cũ. Đổi lại, các tập đoàn Nga được quyền khai thác quặng mỏ tại quốc gia cộng sản còn rất khép kín này.

Bắc Triều Tiên cam kết dành ưu tiên cho các tập đoàn Nga vào khai thác quặng mỏ - REUTERS /Yuri Maltsev
Bắc Triều Tiên cam kết dành ưu tiên cho các tập đoàn Nga vào khai thác quặng mỏ - REUTERS /Yuri Maltsev
Quảng cáo

Hãng thông tấn Nga Ria Novosti trích lời Bộ trưởng bộ Phát triển, Alexandre Galouchka, theo đó, vào tháng Năm năm 2014, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh xóa 90 % món nợ 11 tỷ đô la cho chính quyền Bình Nhưỡng.

Hành động này đã cho phép « giải quyết được một số vấn đề tồn đọng ». Vẫn theo quan chức này, đổi lại phía Bắc Triều Tiên hứa sẽ ưu tiên cho các tập đoàn Nga vào khai thác tài nguyên. Ông Galouchka nói thêm Matxcơva đã nghiên cứu một số dự án cụ thể, trong lĩnh vực quặng mỏ.

Theo Interfax, Matxcơva và Bình Nhưỡng đã tìm được đồng thuận về một dự án cùng khai thác mỏ vàng. Đổi lại, tập đoàn Severnye Priïsk sẽ cung cấp máy bay Tupolev cho Bắc Triều Tiên. Bên cạnh đó tập đoàn Basic Element của nhà tỷ phú Nga Oleg Deripaska đã đề nghị xây dựng một nhà máy nhiệt điện cho Bắc Triều Tiên.

Sau cùng, chính quyền của ông Kim Jong Un đồng ý tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Nga muốn đến Bắc Triều Tiên làm ăn. Bắc Triều Tiên bảo đảm cho các doanh nhân Nga được sử dụng những phương tiện tối tân, như internet, điện thoại di động … 

Trên thực tế, từ năm 2012 Matxcơva đã quyết định xóa nợ cho chế độ Bình Nhưỡng để đổi lấy nhiều hợp đồng xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng cho đất nước cộng sản còn rất khép kín này. Trong số đó, có dự án đường xe lửa Liên Triều và một hệ thống đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Hàn Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.