Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN - HOA KỲ

Bình Nhưỡng bắt du khách Mỹ

Một du khách Mỹ đang thăm viếng Bắc Triều Tiên đã bị bắt vào cuối tháng Tư 2014 với lý do vi phạm « các điều kiện về visa nhập cảnh ». Hiện nay trong nhà giam Bắc Triều Tiên có ba du khách Mỹ bị cầm tù.

Người biểu tình đòi trả tự do cho các công dân Mỹ bị bắt cóc - Reuters
Người biểu tình đòi trả tự do cho các công dân Mỹ bị bắt cóc - Reuters
Quảng cáo

Theo bản tin của hãng thông tấn chính thức KCNA, Jeffrey Edward Fowle, một công dân Mỹ đến Bắc Triều Tiên ngày 29/04 với visa du lịch đã có một số hoạt động trái ngược với luật pháp. Du khách này đang bị cơ quan chức năng bắt giam để điều tra.

Như vậy Bắc Triều Tiên đang giam giữ tổng cộng ba công dân Mỹ theo như thông tin từ phía chính phủ Hoa Kỳ. Hai người kia là Matthew Todd Miller, 24 tuổi, bị bắt hồi tháng tư khi thanh niên này « xin tỵ nạn » tại Bình Nhưỡng.

Người thứ hai là Kenneth Bae, quốc tịch Mỹ gốc Hàn Quốc, bị bắt hồi tháng 11/2015, bị kết án 15 năm tù khổ sai với tội danh « âm mưu lật đổ chế độ ». Bình Nhưỡng cho là Kenneth Bae là một giáo sĩ Tin lành, xâm nhập Bắc Triều Tiên để xây dựng cơ sở, khuyến khích dân chúng nổi dậy.

Tháng Năm, bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo một lần nữa kêu gọi công dân Mỹ nên tránh Bắc Triều Tiên : các du khách dù sang Bắc Triều Tiên kể cả khi đi theo đoàn do các công khi du lịch tổ chức cũng không được bảo vệ.

Trường hợp điển hình là Merrill Newman, 85 tuổi, một cựu chiến binh Mỹ thời chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 bị giam hơn một tháng chỉ vì ông tò mò hỏi thăm thông tin về các cựu chiến binh Bắc Triều Tiên, nhân một chuyến đi theo « tour » du lịch.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.