Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - ĐÀI LOAN

Đối lập Đài Loan muốn đối thoại trực tiếp với Bắc Kinh

Bà Thái Anh Văn , lãnh đạo đảng Dân Tiến đòi gặp bộ trưởng Trung Quốc đặc trách quan hệ với Đài Loan, Trương Chí Quân. Trong khi đó thị trưởng Đài Nam, Lại Thanh Đức , bay sang Thượng Hải gặp đồng nhiệm Dương Hùng. Đối lập Đài Loan muốn làm sáng tỏ thế nào là « đồng thuận » về « một nước Trung Hoa ».

Sinh viên Đài Loan chiếm giữ trụ sở Quốc hội ngày 19/03/2014, và hô khẩu hiệu phản đối hiệp định thương mại được ký với Trung Quốc
Sinh viên Đài Loan chiếm giữ trụ sở Quốc hội ngày 19/03/2014, và hô khẩu hiệu phản đối hiệp định thương mại được ký với Trung Quốc REUTERS
Quảng cáo

 Theo Asia News, đại diện đối lập Đài Loan bất ngờ muốn gặp đại diện chính quyền Trung Quốc. Hai tháng đã trôi qua từ sau những cuộc biểu tình dữ dội của sinh viên hải đảo, chiếm đóng trụ sở quốc hội đòi phải xét duyệt lại thỏa thuận với Hoa Lục về trao đổi dịch vụ qua hai bờ eo biển bất lợi cho Đài Loan.

Với nhận định tình hình vẫn tê liệt không có tiến triển, Quốc Dân đảng cầm quyền ở Đài Bắc và chính quyền cộng sản Bắc Kinh không có đáp ứng cụ thể, hai nhà lãnh đạo đối lập Đài Loan thuộc thế hệ trẻ gồm chủ tịch đảng Dân Tiến và thị trưởng Đài Nam quyết định phải làm sáng tỏ vấn đề, trực tiếp đối thoại với Hoa lục.

Ngày 6/6 vừa qua, thị trưởng Đài Nam Lại Thanh Đức bay sang Thượng hải gặp thị trưởng thủ đô kinh tế Trung Quốc Dương Hùng. Ông Lại Thanh Đức giải thích ông là đại diện của những người Đài Loan không chấp nhận lập trường của chính phủ Quốc Dân đảng.Trong khi đó bà Thái Anh Văn, chủ tịch đảng Dân Tiến tuyên bố bà muốn gặp bộ trưởng Trung Quốc Trương Chí Quân, người phụ trách qua hệ hai bờ eo biển, tại trụ sở đảng đối lập ở Đài Bắc.

 Cho đến nay, đảng Dân Tiến không bao giờ công nhận cụm từ « đồng thuận » trong thỏa hiệp 1992 giữa Đài Bắc và Bắc Kinh trong đó chỉ có « một nước Trung Quốc », làm cơ sở cho chính sách hâm nóng quan hệ do tổng thống Mã Anh Cửu chủ trương . Bất đồng này giữa hai đảng chính trị Đài Loan đôi khi đã đưa đến xung đột tại nghị trường, và gần đây hàng chục ngàn sinh viên đã chiếm đóng quốc hội suốt một tuần lễ để đòi công bố và xét lại các điều khoản bất lợi cho Đài Loan.

Theo chủ tịch đảng Dân Tiến Thái Anh Văn, một chuyên gia luật, từng là thành viên trong ban cố vấn chiến lược của cựu tổng thống Lý Đăng Huy (Quốc Dân đảng), nguyên Phó thủ tướng trong chính phủ Trần Thủy Biển, thì từ « đồng thuận » này không mang ý nghĩa là dân Đài Loan chấp nhận chế độ chính trị của Trung Quốc. Thực tế, từ « đồng thuận » này rất mơ hồ,cho phép mỗi bên liên hệ có thể diễn giải tương lai theo hai hướng khác nhau : hoặc theo chế độ độc tài đảng trị của Hoa lục hay theo chế độ tự do dân chủ của Đài Loan.

Phát ngôn viên Quốc Dân đảng lên tiếng ủng hộ sáng kiến của đối lập muốn đối thoại trực tiếp với đại diện chính quyền Hoa lục để làm sáng tỏ mọi vấn đề.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.