Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - HOA KỲ

Trung Quốc tập trận trên biển chung với Mỹ

Ngày 09/06/2014 Bắc Kinh xác nhận lần đầu tiên tham gia tập trận trên biển chung với Hoa Kỳ trong khuôn khổ chương trình RIMPAC –Vành đai Thái Bình Dương. Đợt thao diễn dự trù bắt đầu vào giữa tháng 6/2014 tại vùng biển gần đảo Guam.

Tàu sân bay chở trực thăng Cáp Nhĩ Tân của Trung Quốc trong buổi tập trận chung trên Biển Hoa Đông ngày 24/05/2014.
Tàu sân bay chở trực thăng Cáp Nhĩ Tân của Trung Quốc trong buổi tập trận chung trên Biển Hoa Đông ngày 24/05/2014. REUTERS/China Daily
Quảng cáo

Sự hiện diện của Hải quân Trung Quốc lần này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực Biển Đông và Hoa Đông , Hoa Kỳ quan ngại trước sức mạnh quân sự ngày càng lớn của Trung Quốc và Washington với Bắc Kinh đang tố cáo lẫn nhau làm gián điệp mạng. Tuần trước Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc chỉ trích Lầu Năm Góc tố cáo Bắc Kinh nỗ lực hiện đại hóa guồng máy quân sự và chi ra hơn 145 tỷ đô la chi phí quốc phòng trong năm 2013.

RIMPAC được xem là cuộc tập trận Hải quân quốc tế quy mô nhất thế giới. Năm 2012, đã có 22 quốc gia tham dự, 40 tàu và tàu ngầm được huy động cho đợt thao diễn trên biển ngoài khơi Hawaii. Năm ngoái Mỹ đã mời Nga và Ấn Độ tham gia chiến dịch tập trận Vành đai Thái Bình Dương.

Theo nhật báo Quân đội Nhân Dân Giải phóng của Trung Quốc, đây là lần đầu tiên Hải quân nước này được mời tham dự tập trận chung với Mỹ. Bắc Kinh cử hai tàu chiến, một tàu vận tải và một tàu bệnh viện đến Guam trong khuôn khổi chương trình RIMPAC năm nay. Hải quân Trung Quốc sẽ thực hành bắn pháo và tham gia vào các hoạt động tăng cường an ninh hàng hải, các công tác nhân đạo, cứu trợ thiên tai …

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.