Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN - LIÊN HIỆP QUỐC

Bắc Triều Tiên đe dọa văn phòng LHQ tại Seoul

Cuối tháng 5/2014, Hàn Quốc chấp thuận cho Liên Hiệp Quốc mở một văn phòng nhân quyền tại thủ đô Seoul. Ngày 09/06/2014, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ có các phản ứng mạnh đối với văn phòng của Phủ Cao ủy Liên Hiệp Quốc về nhân quyền, dự kiến sắp khai trương.

LHQ tố cáo Bắc Triều Tiên vi phạm nhân quyền.
LHQ tố cáo Bắc Triều Tiên vi phạm nhân quyền. REUTERS
Quảng cáo

Trong một thông cáo được hãng thông tấn nhà nước Bắc Triều Tiên đăng tải, người phát ngôn Ủy ban Bắc Triều Tiên về thống nhất hai miền khẳng định : « Chúng tôi sẽ hành động mạnh mẽ. Tất nhiên là văn phòng này và nhân sự của nó sẽ là đối tượng hành động của chúng tôi ». Theo đại diện chính quyền Bình Nhưỡng, văn phòng của Liên Hiệp Quốc mở tại Seoul là « một dự án chứa đựng các mầm mống của một âm mưu chống lại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, nhằm thúc đẩy một kế hoạch tấn công và phá hủy hệ thống xã hội của đất nước ». Tuy nhiên, người phát ngôn Bắc Triều Tiên không nói rõ Bình Nhưỡng sẽ trả đũa như thế nào.

Theo Phủ Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc, có trụ sở tại Genève, sự hiện diện của một văn phòng về nhân quyền như vậy tại Hàn Quốc cho phép tiến hành các điều tra về tình trạng quyền con người tại Triều Tiên. Thông báo thành lập văn phòng được các tổ chức bảo vệ nhân quyền đón nhận như là hành động đáp ứng những lo ngại quốc tế về tình trạng nhân quyền tại Bắc Triều Tiên.

Một báo cáo điều tra mới đây của Liên Hiệp Quốc mô tả một loạt các các hành động vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Bắc Triều Tiên, như các vụ hành quyết không qua xét xử, tra tấn hay bạo hành tình dục. Báo cáo Liên Hiệp Quốc nhận định « hàng trăm nghìn tù nhân chính trị đã thiệt mạng trong các trại cải tạo trong nửa thế kỷ gần đây » và hiện nay có khoảng từ « 80.000 đến 120.000 tù nhân chính trị đang bị giam giữ trong bốn trại tập trung lớn ». Bình Nhưỡng đã cực lực bác bỏ những thông tin trong báo cáo vừa được công bố.

Doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên đầu tư vào Kaesong

Hôm nay, 10/06/2014, theo AFP, doanh nghiệp Đức Groz-Beckert nhận được giấy phép mở một văn phòng tại Kaesong. Đây là doanh nghiệp đầu tiên không phải của người Triều Tiên đầu tư vào Kaesong, khu công nghiệp liên doanh Nam-Bắc Hàn, cách đường giới tuyến 10 km về phía bắc.

Doanh nghiệp Đức Groz-Beckert sẽ cung cấp kim công nghiệp cho các nhà máy chế biến tại Kaseong.

Khu Kaesong, mở cửa vào năm 2004, hiện tại sử dụng hơn 50.000 lao động Bắc Triều Tiên, làm việc tại khoảng 120 doanh nghiệp nhỏ của Hàn Quốc. Khu công nghiệp – thử nghiệm cho phép hai miền Nam Bắc nuôi dưỡng hy vọng thống nhất trong hòa bình - bị ngưng hoạt động hồi mùa xuân 2013 trong vòng 5 tháng, sau khi Bắc Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ ba.

Hàn Quốc hy vọng sự tham gia của các doanh nghiệp ngoài hai miền Triều Tiên khiến cho Bình Nhưỡng không thể đơn phương đóng cửa khu công nghiệp này như trước.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.