Vào nội dung chính
HỒNG KÔNG

Hồng Kông : Phong trào dân chủ vận động trưng cầu dân ý

Để gây áp lực với Bắc Kinh, một cuộc trưng cầu dân ý bán chính thức sẽ được tổ chức tại lãnh địa Hồng Kông từ ngày 20 đến 22/06/2014. Phong trào dân chủ được sự ủng hộ của một nhân vật biểu tượng. Hồng y Trần Nhật Quân, Giám Mục hồi hưu, 82 tuổi sẽ tuần hành vòng quanh thành phố đảo trong 84 giờ, kể từ ngày 14/06 để vận động công luận. Bắc Kinh lo ngại.

Hàng chục ngàn người thắp nến tại công viên Victoria -Hồng Kông vì dân chủ. Ảnh ngày 04/06/ 2014.
Hàng chục ngàn người thắp nến tại công viên Victoria -Hồng Kông vì dân chủ. Ảnh ngày 04/06/ 2014. REUTERS/Bobby Yip
Quảng cáo

Theo Asia News, vị Giám Mục danh dự giáo phận Hồng Kông, Hồng y Trần Nhật Quân không quản ngại không khí oi bức của mùa hè, sẽ tham gia chiến dịch vận động công dân bỏ phiếu đòi dân chủ thực sự, bầu cử lãnh đạo theo lối tự do, trực tiếp vào năm 2017.

Trưng cầu dân ý bán chính thức do phong trào mang tên Occupy Central tạm dịch là « chiếm đóng trung ương » tổ chức trong ba ngày từ 20 đến 22 tháng 6 nhằm chứng tỏ đa số dân chúng địa phương muốn dân chủ thật sự. Tổ chức bất phục tùng dân sự Occupy Central đã một lần biểu dương lực lượng cấm trại suốt nhiều tháng một khu phố sát cạnh nghị viện Hồng Kông.

Nguồn tin Công giáo cho biết Hồng y Trần Nhật Quân và một số tín hữu sẽ đi bộ mỗi ngày 12 tiếng đồng hồ , trung bình 20 km, để đi qua 18 quận kêu gọi dân chúng tích cực tham gia phát biểu bằng lá phiếu.

Công cuộc đấu tranh vì dân chủ tại Hồng Kông cũng được Giám Mục đương nhiệm Gioan Thang Hán ủng hộ. Trong một bài phát biểu trên báo Công giáo báo (26/05), Đức cha Gioan Thương Hán tuyên bố « dân chủ là nhu cầu hạnh phúc của người dân » và cần phải « thiết lập một hệ thống dân chủ » để bầu lãnh đạo Hồng Kông.

Cho đến nay, Bắc Kinh tìm cách trì hoãn mọi cải cách chính trị để có thể tiếp tục áp đặc nhân sự trong guồng máy hành pháp và lập pháp Hồng Kông.

Làn sóng đòi hỏi dân chủ tại lãnh địa đã làm phe theo Bắc Kinh lo ngại. Cựu giám đốc văn phòng tân hoa xã tại Hồng Kông, ông Chu Nam lên án tổ chức xã hội dân sự Occupy Central âm mưu kiểm soát chính quyền Hông Kông. Nhà báo « lề phải » kêu gọi quân đội Trung Quốc can thiệp để bảo vệ « ổn định ». Tuy nhiên, bộ tư pháp Hồng Kông gián tiếp bác lời tố cáo kích động này : cảnh sát địa phương đủ sức bảo vệ trật tự, không cần kêu gọi quân đội Trung Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.