Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - ÚC

Nhật có thể chuyển giao công nghệ tàu ngầm cho Úc

Theo AFP, trong cuộc đối thoại quốc phòng song phương hôm nay, 11/06/2014, Nhật Bản và Úc quyết định gia tăng hợp tác quân sự để đối phó với các tham vọng trên biển gia tăng của Bắc Kinh. Hai bên đã ký một thỏa thuận trao đổi thiết bị quân sự. Nhật – Úc một lần nữa lên án thái độ gây hấn nhằm « thay đổi nguyên trạng » tại Biển Hoa Đông và Biển Đông.

Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop và Quốc phòng David Johnston cùng với các đồng nhiệm Fumio Kishida và Itsunori Onodera - REUTERS /Yuya Shino
Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop và Quốc phòng David Johnston cùng với các đồng nhiệm Fumio Kishida và Itsunori Onodera - REUTERS /Yuya Shino
Quảng cáo

Cuộc hội đàm mang tên « 2+2 » đã diễn ra tại Tokyo, với sự tham gia của các bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai phía, các ông Fumio Kishida và Itsunori Onodera về phía Nhật và Julie Bishop và David Johnston về phía Úc. Đây là cuộc làm việc thứ năm giữa hai phía với các thành phần tham gia như trên.

Hai bên đặc biệt đề cập đến khả năng chuyển giao công nghệ Nhật về tàu ngầm cho Canberra, vào thời điểm Úc định thay thế toàn bộ hạm đội tàu ngầm, với tổng ngân sách ước tích 37 tỷ đô la trong những năm tới.

Kết thúc cuộc gặp này, trả lời họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera thông báo hai bên đã ký kết một thỏa thuận về thiết bị và công nghệ quân sự. Đồng nhiệm Úc tuyên bố hai bên đã biến các quan hệ « vốn đã mật thiết trở thành quan hệ đặc biệt ».

Liên quan đến tàu ngầm, Bộ trưởng Quốc phòng Úc khẳng định Canberra rất quan tâm đến tàu chiến Nhật, nhưng cũng cho biết nhiều đối tác khác đang tiếp cận với Úc.

Trong cuộc hội đàm hôm nay, các lãnh đạo ngoại giao, quốc phòng Nhật, Úc cùng tuyên bố lên án « việc sử dụng sức mạnh để đơn phương thay đổi nguyên trạng tại Biển Hoa Đông và Biển Đông ». Đây là một thông điệp rõ ràng gửi đến Bắc Kinh, hiện đang có các tranh chấp căng thẳng về lãnh thổ với Nhật tại Biển Hoa Đông, và với bốn nước Đông Nam Á tại Biển Đông, đặc biệt là với Việt Nam và Philippines.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.