Vào nội dung chính
THÁI LAN

Chính quyền quân sự Thái bãi bỏ thiết quân luật

Hôm qua, 13/04/2014, ba tuần sau cuộc đảo chính, chính quyền quân sự Thái Lan đã thông báo quyết định dỡ bỏ lệnh thiết quân luật trên toàn quốc. Lệnh này vốn được áp dụng từ nửa đêm đến bốn giờ sáng, bị giới chủ nhà hàng, hộp đêm phản đối mạnh. Trên thực tế, lệnh thiết quân luật đã được hủy bỏ tại khoảng một phần ba số tỉnh, chủ yếu tại các vùng du lịch ở miền Nam và miền Đông.

Tướng Prayuth Chan-Ocha thông báo tiến hành việc thành lập chính phủ lâm thời trễ nhất vào tháng 9/2014 - REUTERS /Perawongmetha
Tướng Prayuth Chan-Ocha thông báo tiến hành việc thành lập chính phủ lâm thời trễ nhất vào tháng 9/2014 - REUTERS /Perawongmetha
Quảng cáo

Thông tín viên Arnaud Dubus tường trình từ Bangkok :  

Tập đoàn quân sự cho rằng tình hình đất nước đã trở lại bình thường, vì không còn dấu hiệu bạo lực nào, và như vậy lệnh thiết quân luật không còn cần thiết nữa. Thực sự mà nói, việc duy trì lệnh này tại Bangkok khiến cho giới chủ các nhà hàng, quán bar, hộp đêm bất bình, từ khi sau khi Giải vô địch bóng đá thế giới khai mạc. Do lệch múi giờ với Brazil, tại Thái Lan phần lớn các trận đấu được phát hình vào ban đêm. Việc duy trì lệnh thiết quân luật gây cản trở cho các điểm tụ họp ban đêm xem bóng đá.  

Cùng với việc bãi bỏ lệnh thiết quân luật, lần đầu tiên lãnh đạo chính quyền quân sự, Tướng Prayuth Chan-Ocha, thông báo một lộ trình chuyển tiếp chính trị cụ thể. Một chính phủ lâm thời sẽ được thành lập chậm nhất vào tháng 9/2014.  

Tháng 10, Thái Lan sẽ có một Hiến pháp tạm thời và một Quốc hội được chỉ định cũng sẽ ra mắt. Một hội đồng đặc biệt sẽ chịu trách nhiệm tiến hành công cuộc cải cách triệt để hệ thống chính trị và bầu cử. Công việc này sẽ kéo dài ít nhất là một năm, trước khi các cuộc bầu cử có thể được tổ chức.  

Theo AFP, Tướng Prayouth Chan-Ocha không nói rõ chính phủ lâm thời được thành lập vào tháng 9 là chính phủ dân sự hay quân sự.  

Theo Bộ Du lịch Thái Lan, số lượng khách du lịch giảm 10,6% trong tháng 5/2014, so với cùng kỳ năm ngoái. Trước cuộc đảo chính, ngành du lịch Thái đã bị ảnh hưởng nặng bởi hơn nửa năm khủng hoảng chính trị.  

Đối diện với các chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế và những người phản đối cuộc đảo chính ở trong nước, giới tướng lãnh Thái Lan đã tung ra một chiến dịch « mang lại hạnh phúc cho nhân dân » để làm dịu căng thẳng, với nhiều buổi hòa nhạc, bữa ăn miễn phí và nhiều hoạt động vui chơi khác.  

Hôm thứ Năm, chính quyền quân sự thông báo người Thái Lan có thể xem tất cả các trận đấu Cúp bóng đá thế giới qua các kênh miễn phí, ngay tại nhà mình. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.