Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Luật sư Trung Quốc sẽ bị phạt nếu có hành vi “không thích hợp” trên mạng

Liên đoàn Luật sư Trung Quốc, trực thuộc chính phủ Bắc Kinh, cảnh cáo các thành viên của tổ chức này là không được có những hành vi ” không thích hợp” trên mạng. Lời cảnh cáo này đã gây nhiều phản ứng phẫn nộ của giới luật sư, theo tin báo chí chính thức của Trung Quốc hôm nay, 18/06/2014.

Logo của mạng Vi Bác (Weibo), ảnh chụp trên màn hình, tại Bắc Kinh, 13/09/2011.
Logo của mạng Vi Bác (Weibo), ảnh chụp trên màn hình, tại Bắc Kinh, 13/09/2011. REUTERS/Stringer
Quảng cáo

Theo tờ Hoàn cầu Thời báo, trong bản dự thảo nội quy mới, Liên đoàn Luật sư Trung Quốc dự trù sẽ phạt những luật sư nào có những hành vi “không thích hợp” trên mạng Internet, nhất là không được công bố những tài liệu liên quan đến một vụ án trước khi tòa tuyên án.

Trong số những “vi phạm” khác có thể bị phạt, có việc phổ biến những bình luận bị xem là “không thích hợp” về các hồ sơ vụ án hay các phiên xử, mà có thể cản trở công việc của ngành tư pháp; làm xấu hình ảnh của hệ thống tư pháp Trung Quốc; hay gây tổn hại đến thanh danh của người bị xét xử.

Theo Hoàn cầu Thời báo, những cảnh cáo nói trên đã gây phản ứng dữ dội từ giới luật sư Trung Quốc. Nhiều người đã bày tỏ ý kiến bất đồng với các lãnh đạo của Liên đoàn, lập luận rằng những bình luận của họ trên các mạng xã hội là do pháp luật quy định, chứ không phải do Liên đoàn. Theo họ, vai trò của Liên đoàn phải là bảo vệ các quyền của luật sư thay vì hạn chế các quyền này.

Dự thảo nội quy nói trên được đưa ra vào lúc mà chính quyền Bắc Kinh trong những tháng gần đây đã gia tăng kiểm soát mạng Internet, nhất là các mạng xã hội, nơi mà nhiều luật sư và luật gia thường xuyên bình luận về các vụ án hình sự hoặc các vụ án khác.

Tại Trung Quốc, hệ thống tư pháp vẫn do chính quyền kiểm soát và các bản án thường đã được quyết định trước. Những luật sư bất đồng chính kiến, hay chỉ trích chế độ thường bị đàn áp nặng nề.

Tuần trước, chính quyền Trung Quốc đã chính thức ra lệnh bắt giam luật sư bảo vệ nhân quyền Phố Chí Cường (Pu Zhiqiang), sau khi ông tham dự một cuộc hội thảo tưởng niệm vụ đàn áp Thiên An Môn cách đây 25 năm, hồi đầu tháng 5/2014.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.